TQ dùng súng phun lửa lùa khủng bố Tân Cương ra khỏi hang

Lực lượng an ninh Trung Quốc đã dùng súng phun lửa để diệt gọn hơn 10 tên khủng bố cố thủ bên trong một hang động ở khu vực Tân Cương xa xôi, bất ổn, báo nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 23.11 đưa tin.

 Trước đó, ngày 21.11, Trung Quốc chính thức xác nhận, các lực lượng an ninh mới đây đã tiêu diệt được 28 thành viên của một tổ chức khủng bố chịu trách nhiệm tấn công vào một mỏ than ở Aksu, Tân Cương hồi tháng 9 khiến 16 người thiệt mạng.

 Chính quyền Tân Cương đã cáo buộc đây là "cuộc tấn công khủng bố bạo lực do một tổ chức cực đoan ở nước ngoài trực tiếp dàn dựng và thực hiện”. 

Sau vụ tấn công, giới chức trách Trung Quốc đã huy động 10.000 người thuộc các “nhóm dân tộc khác nhau” ở Tân Cương, giúp cảnh sát săn lùng những kẻ tấn công mỏ than. 

TQ dùng súng phun lửa lùa khủng bố Tân Cương ra khỏi hang - 1

Cảnh sát Trung Quốc diễn tập chống khủng bố ở Tân Cương.

Theo báo nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cảnh sát vũ trang đã phát động chiến dịch truy lùng những kẻ khủng bố kéo dài gần 60 ngày và đã lặn lội vào sâu trong các ngọn núi ở khu vực Tân Cương để tìm chúng.

Sau đó, chim đại bàng nghiệp vụ của cảnh sát đã phát hiện những kẻ khủng bố ẩn náu bên trong một hang động trong lòng núi.  

Các lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng lựu đạn choáng (flash grenade) và hơi cay để buộc những kẻ khủng bố phải ra khỏi chỗ ẩn náu. Tuy nhiên, khi những biện pháp trên không thành công. Một quan chức cấp cao đã ra lệnh: "Sử dụng súng phun lửa".

Theo nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, sau đó, những kẻ khủng bố cầm dao đã xuất hiện và bị tiêu diệt gọn. Súng phun lửa là một loại vũ khí, dùng để bắn lửa về phía đối phương, nhằm tiêu diệt hoặc sát thương tối đa nhiều mục tiêu cùng lúc.

Súng phun lửa thường sử dụng chất lỏng như xăng hoặc chất khí như gaz để tạo hỏa lực. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng đến từ các chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan và ly khai ở Tân Cương, gần biên giới Trung Á - nơi hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đẫm máu gần đây.  

Tân Cương - nhà của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ từ lâu khiến Bắc Kinh đau đầu vì là thiên đường cho các phần tử cực đoan ẩn náu, trú ngụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN