Sờ soạng thô bạo robot tình dục, đạo đức ở đâu?

Một chuyên gia cho rằng cần xem xét lại mối quan hệ của con người và robot, vì robot tình dục cũng có cảm xúc.

Sờ soạng thô bạo robot tình dục, đạo đức ở đâu? - 1

Robot tình dục ngày càng giống người thật.

Victoria Brooks, giảng viên luật thuộc trường đại học Wesminster của Anh nói rằng, con người cần thay đổi cách nhìn nhận về robot tình dục. Trên tờ The Next Web, Victoria nói việc cấm mua bán robot tình dục không phải là giải pháp.

Victoria cho biết phải xem xét lại mối quan hệ của con người và robot vì cần coi robot tình dục cũng có “quyền con người”. Chuyên gia này dẫn ra trường hợp robot Samantha tham gia một triển lãm tại Áo năm 2017. Tại đây, robot tình dục này đã bị sờ soạng quá nhiều đến mức hỏng nặng và phải mang về công ty sửa chữa.

Victoria cho biết vụ việc của robot Samantha dấy lên nhiều câu hỏi chuẩn mực đạo đức về cách con người nhìn nhận robot tình dục. “Đúng, Samantha là máy móc, nhưng con người có được phép cư xử quá thô bạo như vậy?”.

Chuyên gia này khẳng định robot tình dục có gương mặt của con người, do đó nó tạo ra hưng phấn tình dục và khiến các hành vi sai trái xuất hiện. Victoria cho rằng sẽ tới lúc, việc quan hệ của người và robot sẽ phải được chính robot đồng ý vì nó cũng có cảm xúc riêng.

Hiện nay, nhiều robot tình dục của các hãng được gắn cảm biến và trí tuệ nhân tạo, giúp nó có thể biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Mới đây, công ty DS Doll lớn nhất Trung Quốc tuyên bố sẽ cho ra mắt các mẫu robot tình dục phiên bản giá rẻ và bán toàn cầu.

Robot tình dục xinh đẹp “giống người nhất thế giới”

Erica, nữ robot được tuyên bố là đẹp và giống người nhất thế giới, và không chỉ giống ở vẻ bề ngoài, theo nhà chế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN