Phương Tây không còn coi Putin là TT "tầm thường"

Sự kiện: Vladimir Putin

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích vào IS ở Syria, thái độ của giới chính trị gia phương Tây hướng vào Tổng thống Putin đã có nhiều thay đổi tích cực.

Phương Tây không còn coi Putin là TT "tầm thường" - 1

Thái độ của phương Tây thay đổi chóng mặt sau khi Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.

Năm nay chứng kiến một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong quan điểm của chính trị gia nước ngoài dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà báo Anh Peter Henn có nói đầu năm 2015, chính khách phương Tây coi Tổng thống Putin “giống các nhân vật phản diện trong phim điệp viên 007”.

 Tuy nhiên, tình thế này đã thay đổi nhanh chóng và giờ đây, ông Putin không bị coi là một vị Tổng thống “tầm thường” nữa khi bắt đầu chỉ huy chiến dịch tiễu trừ IS ở Syria, nhà báo Henn  viết.

Ông Putin “bắt đầu năm 2015 trong trạng thái quan hệ tồi tệ nhất với phương Tây kể từ Chiến tranh lạnh”, Peter Henn đăng tải bài trên Daily Express.

Thời điểm đó, Tổng thống Putin bị cáo buộc xâm lược Ukraine, bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia, máy bay Nga xâm phạm không phận Anh và giết hại cá nhân vì động cơ chính trị. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga liên tục phủ nhận mọi cáo buộc.

 “Sự quan tâm của thế giới dành cho ông Putin đã quay ngoắt 180 độ. Trong vài tháng qua, ông được coi như nhân vật Người Sắt chống trả khủng bố IS và đã dành được rất nhiều tình cảm từ phía mọi người”, Henn viết.

Nhà báo Anh nhắc lại cuối tháng 9, Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS ở Syria, trong đó “máy bay Nga thực hiện hàng trăm cuộc xuất kích vào các vùng đất mà IS kiểm soát”.

Theo nhà báo Henn, các chiến dịch “không khoan nhượng” của Putin tiêu diệt IS đã giúp mọi người thay đổi nhận thức về lãnh đạo Nga. Peter Henn nhắc lại hồi tháng 11 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý với Putin về một sự chuyển giao quyền lực chính trị ở Syria, đặt dấu chấm hết cho xung đột nội chiến hiện nay ở Syria.

 “Giờ đây ông Putin đã chuyển được trạng thái ghét bỏ từ phía phương Tây thành một nhân vật được sự tôn trọng của mọi người”, nhà báo Henn kết luận.

Từ ngày 30.9, Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào thành trì của IS tại Syria. 50 máy bay ném bom, chiến đấu của Nga gồm Su-24M, Su-25 và Su-34 đã được huy động vào chiến dịch quân sự này. Putin điều quân tới Syria sau lời cầu viện từ Tổng thống đương nhiệm Syria Bashar al-Asssad.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng Nga đã thực hiện tổng cộng 5.240 cuộc không kích kể từ tháng 9 tới nay. 145 cuộc trong số đó được thực hiện nhờ các máy bay ném bom tầm xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN