Máy bay Anh chở 189 người từng lách tên lửa Ai Cập

Khi sắp hạ cánh tại sân bay Sharm el-Sheikh, phi công phát hiện một quả tên lửa đang lao nhanh về phía máy bay.

Đó là một tình huống xảy ra hôm 23.8, nhưng tới nay mới được truyền thông quốc tế đưa tin.

Daily Mail cho biết, một máy bay thương mại của hãng hàng không Thomson Airways (Anh) có hành trình từ sân bay London Stansted (Anh) tới sân bay Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đã phải lách mình, né tên lửa trên không phận Ai Cập khi chuẩn bị hạ cánh. Chuyến bay có mã TOM476, chở theo 189 người.

Theo đó, phi công đã kịp phát hiện một tên lửa đang lao nhanh về phía máy bay và ngay lập tức lách sang trái để né. Một nguồn tin nói với Daily Mail, khoảng cách giữa máy bay và quả tên lửa lúc đó là 1.000 feet (khoảng 300m).

Máy bay Anh chở 189 người từng lách tên lửa Ai Cập - 1

Một máy bay của hãng hàng không Thomson Airways (Anh).

Sau khi né tên lửa, máy bay đã hạ cánh an toàn. Những hành khách trên chuyến bay không biết thông tin về vụ việc, trong khi đó 5 tiếp viên chỉ biết thông tin sau khi máy bay hạ cánh.

Thay vì nghỉ lại qua đêm tại Ai Cập, toàn bộ thành viên phi hành đoàn đã trở về Anh ngay trong đêm bằng một chuyến bay không có đèn báo hiệu cả bên ngoài lẫn bên trong.

Bộ Giao thông vận tải Anh xác nhận vụ việc xảy ra hôm 23.8, trước khoảng 2 tháng vụ máy bay Airbus A321 của Nga rơi, làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc Airbus A321 nói trên rơi chỉ sau 23 phút xuất phát từ sân bay Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Một nguồn tin từ phi hành đoàn chuyến bay TOM476 cho biết, tên lửa suýt trúng máy bay là từ một cuộc tập trận của quân đội Ai Cập.

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói với Daily Mail tối 6.11 rằng, đây không phải là một cuộc tấn công nhắm vào chiếc máy bay của Thomson Airways, mà có thể tên lửa này liên quan đến một cuộc tập trận thường xuyên của quân đội Ai Cập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN