Indonesia sẽ “thiến” tội phạm hiếp dâm

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Yohana Susana Yembise vừa cho biết rằng bà sẽ trình lên Quốc hội kế hoạch “thiến” bằng chất hóa học với những kẻ phạm tội hiếp dâm. Ý kiến này được đưa ra công chúng để nhận phản hồi trước khi trình lên Quốc hội.

“Chúng tôi sẽ xem xét và tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề với dân chúng về vấn đề này. Chúng tôi muốn việc sử dụng chất hóa học thiến những kẻ gây tội ác sẽ răn dạy chúng một bài học vì dám vi phạm quyền con người”, bà Yohana phát biểu ở Jakarta mới đây trên trang antaranews.com.

Dân chúng sẽ đưa ra ý kiến về các khía cạnh tâm lý, sinh học, tôn giáo và văn hóa liên quan tới hình thức xử phạt này.

Indonesia sẽ “thiến” tội phạm hiếp dâm - 1

Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em Yohana Susana Yembise khẳng định sẽ phải cho những kẻ phạm tội hiếp dâm một bài học.

“Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc tính hiệu quả của hình phạt; cần phải có bằng chứng cho thấy việc thiến bằng chất hóa học sẽ giúp giảm tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em”, bà nói, cho biết chính quyền Indonesia nhận thức được ưu nhược điểm của cách thức xử phạt này.

Trong bối cảnh lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng tăng, chính phủ Indonesia đã bật đèn xanh để áp dụng các biện pháp thiến hóa học nhằm đối phó với những tội ác nghiêm trọng gây ra cho trẻ em. Theo Bộ trưởng Bộ các vấn đề xã hội Kofifah Indar Parawansa, Tổng thống nước này Joko “Jokowi” Widodo đã đồng ý với dự thảo xử lý những kẻ phạm tội hiếp dâm và đang cân nhắc mở đường cho luật mới được thực thi trong năm 2016.

Ngoài Indonesia, các nước như Mỹ, Canada, Ba Lan, Hàn Quốc cũng đang cân nhắc luật thiến bằng chất hóa học với tội phạm hiếp dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - JP ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN