Hoàng tử Ả Rập bị bắt vì nghi buôn lậu 2 tấn ma túy

Một hoàng tử Ả Rập vừa bị bắt giữ vì bị tình nghi liên quan đến một vụ buôn lậu ma túy tổng hợp khối lượng lớn sau khi các nhà chức trách Lebanon thu giữ 2 tấn “ma dược” Fenethylline (phổ biến với tên gọi là Captagon) tại sân bay Beirut, theo AP.

Một quan chức an ninh của Lebanon cho hay, ngoài vị hoàng tử Ả Rập còn có 4 người khác cũng bị bắt giữ hôm 26.10. Cảnh sát đã thu giữ tang vật là 2 tấn ma túy tổng hợp Captagon trước khi chúng được vận chuyển lên một chiếc máy bay phản lực tư nhân cất cánh từ sân bay Beirut (thủ đô Lebanon).

Tuy nhiên, giới chức trách chưa công bố danh tính những người vừa bị bắt giữ. Một quan chức giấu tên cho biết, những kẻ buôn lậu đã cố gắng vận chuyển 40 bao chứa đầy Captagon tới Riyadh, Saudi Arabia. Đây được cho là vụ triệt phá Captagon lớn nhất từ trước tới nay ở Lebanon.

Hoàng tử Ả Rập bị bắt vì nghi buôn lậu 2 tấn ma túy - 1

Ma túy tổng hợp Captagon. Ảnh minh họa.

Captagon là loại ma túy tổng hợp được tiêu thụ rộng rãi ở Trung Đông. Captagon lần đầu được biết đến vào năm 1960. Khi đó, nó được sử dụng để điều trị chứng tăng động, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm. Tuy nhiên, năm 1980, Captagon bị cấm vì gây nghiện.

Captagon có giá thành rất rẻ và dễ sản xuất đồng thời có tác dụng kích thích mạnh, nhanh chóng, bác sĩ tâm thần Lebanon Ramzi Haddad chia sẻ. 

“Nó (Captagon) mang đến cho bạn cảm giác hưng phát cao độ. Bạn sẽ nói nhiều, không ngủ, không ăn mà vẫn tràn đầy năng lượng”, ông Ramzi Haddad cho hay. Theo một báo cáo năm 2014 của Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, Trung Đông và Tây Nam Á là thị trường tiêu thụ ma túy đá tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là ở Ả Rập Xê út, Jordan và Syria.

Ở Syria, nơi đang xảy ra chiến sự, cả chính phủ lẫn phe nổi dậy đã cáo buộc nhau sử dụng Captagon để khiến binh sĩ tỉnh táo, tràn đầy sinh lực trong cuộc chiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN