Hé lộ "đạo luật hiếp dâm" hà khắc của IS

Những kẻ khủng bố IS vừa ra một đạo luật mới điều chỉnh hành vi quan hệ tình dục giữa các tay súng và những nữ tù nhân bị chúng bắt giữ, trong đó nêu rõ khi nào thì được phép “hiếp dâm” người khác giới.

Đạo luật mà IS đưa ra có viết “một số người anh em của chúng ta đã vi phạm trong việc đối xử với các nữ nô lệ bắt được. Sự vi phạm này là không được phép theo luật Sharia”.

Hé lộ "đạo luật hiếp dâm" hà khắc của IS - 1

Tài liệu được Lực lượng đặc nhiệm Mỹ thu được trong cuộc càn quét vào hang ổ những kẻ khủng bố hồi tháng 5 và được Reuters công bố mới đây. Trong đạo luật có nói những phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ không theo Hồi giáo dòng Sunni là một “món quà mà Thánh Allah ban tặng” cho IS.

Theo Liên Hợp Quốc, IS đã bắt giữ hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái từ độ tuổi 12 và tặng họ cho những tay súng như là một phần thưởng.

Những nhà thần học thuộc khủng bố IS từ Ủy ban nghiên cứu luật Hồi giáo đã nghĩ ra rất nhiều quy định mới, trong đó yêu cầu các tay súng phải thực thi theo đúng luật định.

Đạo luật yêu cầu những kẻ sở hữu nô lệ nữ không được quan hệ với nữ tù nhân trong khi họ đang trong chu kỳ kinh nguyệt. Việc giao cấu với một phụ nữ mang thai cũng bị cấm, trong đó nhấn mạnh “không được phép làm cho nữ tù nhân sảy thai”.

“Nếu tay súng nào sở hữu một nữ tù nhân và từng quan hệ với người này thì con gái của nữ tù nhân đó sẽ không thuộc sở hữu của tay súng IS”.

Theo đạo luật IS, nếu tay súng khủng bố sở hữu hai chị em thì chỉ được quan hệ với một trong hai chị em. Nếu một tay súng sở hữu nữ tù nhân thì bố của tay súng này không được phép thực hiện hành vi giao cấu với nữ nô lệ, theo quy định ở điều luật số 64 ban hành tháng 1.2015.

Nếu một nữ tù nhân được nhiều tay súng sở hữu thì không được phép giao cấu với nô lệ này vì “đây là một tài sản thuộc sở hữu chung”. Tay súng sở hữu nô lệ cũng được yêu cầu “thể hiện sự thương cảm, tử tế, không hành hạ, giao những công việc không thể thực hiện cho nữ nô lệ”.

Không được phép bán lại nô lệ cho một người mà biết chắc rằng anh ta sẽ đối xử tàn nhẫn với nữ tù nhân. Đạo luật này là một trong số rất nhiều tài liệu kì quặc được IS ban hành và gần đây được báo chí tiếp cận.

Một trong những sắc lệnh mới đây cho phép lấy nội tạng của những người dị giáo để cứu mạng một người Hồi giáo nếu cần thiết. “Sinh mạng của những kẻ dị giáo không cần phải tôn trọng và có thể giết hắn ta mà không bị xử phạt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN