Hà mã đại chiến bầy chó hoang để giành thức ăn

Hà mã là loài động vật đặc biệt nguy hiểm vì chúng nặng cả tấn và chạy rất nhanh.

Hà mã đại chiến bầy chó hoang để giành thức ăn - 1

Khoảnh khắc ấn tượng được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Pierries du Toit ghi lại khi bầy chó hoang đánh nhau với một con hà mã trưởng thành.

Hà mã tuy có bề ngoài chậm chạp nhưng chúng có thể chạy với vận tốc 56 km/giờ và có hàm răng sắc nhọn. Mỗi năm, 200 người ở châu Phi thiệt mạng do bị hà mã tấn công.

Hà mã đại chiến bầy chó hoang để giành thức ăn - 2

Tờ Daily Mail cho biết, vụ việc xảy ra tại Nam Phi khi con hà mã tìm cách giành giật xác một con thú đã chết. Tuy hà mã chủ yếu ăn thực vật nhưng lúc cần, chúng vẫn ăn thịt các loài khác.

Các nhà khoa học cho biết nếu hà mã đói và phải lên bờ tìm thức ăn, chúng sẽ rất hung dữ và nguy hiểm. Chúng sẵn sàng tấn công tất cả những con vật khác, kể cả sư tử.

Hà mã đại chiến bầy chó hoang để giành thức ăn - 3

Pierries du Toit cho biết anh đang đi nghỉ ở vườn quốc gia Kruger thì chụp lại được bức hình ấn tượng. Bầy chó hoang tập trung gần một hồ nước và định ăn xác thối của một con thú thì bất ngờ hà mã xuất hiện. Con hà mã tìm mọi cách đuổi bầy chó hoang để giành thức ăn.

 Tuy nhiên, bầy chó hoang quá đông buộc hà mã phải rút lui xuống nước. Tác giả bộ ảnh ấn tượng, nói: “Chúng tôi đứng cách đó 200 mét. Tôi không nghĩ rằng bầy chó tuy nhỏ bé nhưng lại liều lĩnh tới vậy. Chúng không hề sợ hãi trước hà mã”.

Dám ”láo” với hà mã, cá sấu bị đánh hội đồng thê thảm

Hà mã dù dáng vẻ chậm chạp nhưng chúng đủ sức chạy nhanh hơn bất kì vận động viên nước rút nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN