Đằng sau chuyện đàn ông Trung Quốc đổ xô tìm vợ Tây trẻ đẹp

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Ứng dụng Ulove ra đời nhằm giới thiệu đàn ông “thành đạt” Trung Quốc với những phụ nữ Ukraine trẻ đẹp, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng các cuộc hẹn đắt đỏ như vậy sẽ đều “đơm hoa kết trái”.

Đằng sau chuyện đàn ông Trung Quốc đổ xô tìm vợ Tây trẻ đẹp - 1

Nhiều phụ nữ Ukraine trẻ đẹp tìm kiếm những người đàn ông "thành đạt" ở Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Max Mei mới đây đã mở tài khoản Wechat và nâng cấp giao diện trang web Ulove (Ukraine Love) với lượng người theo dõi trên Weibo lên tới hơn 800.000.

Mei, 35 tuổi, mở công ty mai mối ở Ukraine từ năm 2016. Anh ta nghĩ ra ý tưởng này sau khi chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội về người vợ Ukraine và đứa trẻ mới chào đời của mình.

Nhiều đàn ông Trung Quốc tỏ ra đặc biệt quan tâm và lấy thành công của Mei làm phương hướng cho bản thân. Mei nhanh chóng nhận thấy nhu cầu thiết thực của thị trường này.

Anh ta có thể nói lưu loát tiếng Nga và là chuyên gia “trong các mối quan hệ đa văn hóa”. Mei nói ở Ukraine có vô số phụ nữ đẹp, hoàn toàn có thể phù hợp với đàn ông Trung Quốc.

Vợ của Mei là một người mẫu nóng bỏng tóc vàng. Cô thường chụp ảnh bikini, quàng tay ôm lấy vai chồng. Cặp đôi đã có hai đứa con và sở hữu ít nhất một bất động sản trị giá 400.000 USD.

Câu chuyện thành công của Mei lan tỏa mạnh mẽ kể từ các trang mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về người đàn ông này.

Đằng sau chuyện đàn ông Trung Quốc đổ xô tìm vợ Tây trẻ đẹp - 2

Max Mei, người sáng lập ứng dụng ULove bên cạnh cô vợ Ukraine trẻ đẹp.

Mei nói mình chuyển đến sống ở Ukraine từ năm 2001, ở tuổi 18. Anh ta quyết định sang Ukraine du học về hội họa vì thi đỗ vào một trường Đại học Trung Quốc là rất khó khăn.

Mei sống tại thành phố Kharkiv, nói có đông số dân Ukraine nói tiếng Nga. Anh ta học thêm ngoại ngữ trong khi chơi tennis với bạn. Mei gặp Dasha khi cô mới 16 tuổi và cả hai đã cùng lập gia đình sau đó.

Mei nói mình có tài chụp ảnh và anh nhanh chóng chiếm được trái tim của Dasha, dù trước đó cô gái Ukraine này đã có bạn trai.

Ngày nay, ứng dụng Ulove tuyên bố các khách hàng của họ đều hài lòng 100% và tỷ lệ mai mối thành công lên tới 80%.

Một số câu chuyện về những cặp đôi được mai mối thành công được chia sẻ trên trang web của Ulove. Nhưng danh tính của những cặp đôi này không được tiết lộ nên không thể xác minh.

Đặc điểm chung của những câu chuyện này là người đàn ông Trung Quốc đã chán ngán lấy vợ ở quê nhà vì bị bạn gái coi như “máy ATM”, trong khi các cô gái Ukraine xinh đẹp lại dễ tính và thân thiện hơn.

Đằng sau chuyện đàn ông Trung Quốc đổ xô tìm vợ Tây trẻ đẹp - 3

Nhiều cô gái Ukraine sẵn sàng học tiếng nước ngoài để tìm kiếm được người chồng có thể chăm lo được cho mình.

Không có bằng chứng nào cho thấy các cặp đôi này đã lấy nhau thực sự, theo SCMP.

Dịch vụ của Ulove cũng không hề rẻ, chưa bao gồm chi phí cho chuyến bay đến Ukraine. Gói hẹn hò thấp nhất cũng lên tới 69 Nhân dân tệ (245 triệu đồng).

Buổi tối hẹn hò đưa khách hàng đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Kharkov, nơi họ dùng bữa với rượu và sushi. Phụ nữ Ukraine tham gia ứng dụng hẹn hò này cũng được chia theo cấp độ thành viên.

Cấp độ VIP có nhiều cơ hội được tiếp cận với những người đàn ông Trung Quốc “thành đạt” hơn. Các cặp đôi chỉ được làm quen với nhau trong thời gian ngắn, thông qua phiên dịch viên.

Khách hàng có thể đưa bạn gái Ukraine của mình trở về Trung Quốc để tìm hiểu thêm về nhau nếu cô này đồng ý.

Gói Black Gold đắt nhất lên tới 1 triệu Nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng). Với số tiền này, khách hàng được phép tham gia không giới hạn vào tất cả các cuộc hẹn, được 10 chuyên gia tìm kiếm khắp Ukraine cho đến khi gặp được cô gái đúng theo yêu cầu.

Nhân viên của Ulove khẳng định rằng tiền bạc chỉ là phụ, cách “chiếm lấy trái tim của các cô gái Ukraine chỉ là sự chân thành và nỗ lực của bản thân”.

Đằng sau chuyện đàn ông Trung Quốc đổ xô tìm vợ Tây trẻ đẹp - 4

Đẻ tham gia những cuộc hẹn hò, các chàng trai Trung Quốc phải trả số tiền khổng lồ.

Mặc dù chi phí đắt đỏ, Ulove khẳng định rằng những người đàn ông Trung Quốc có lý do để tham gia loại hình mai mối này.

“Với cô gái phương Tây, làm cô ấy cười và được trải qua quãng thời gian lãng mạn là đủ rồi. Không cần phải chi quá nhiều tiền”, Mei giải thích.

Một trong những trở ngại lớn nhất của các cặp đôi ngoại quốc sau khi hẹn hò thông qua Ulove đó là trở ngại về ngôn ngữ. Ulove đang tìm cách khỏa thấp trở ngại này bằng cách dạy tiếng Trung cho các cô gái Ukraine tham gia hẹn hò.

Có thể nói, loại hình mai mối dẫn đến làn sóng phụ nữ Ukraine xinh đẹp lấy chồng Trung Quốc đang ngày càng nở rộ.

Nhưng cũng không có gì đảm bảo các khách hàng sẽ tìm được nửa kia của mình, sau khi đã trả khoản tiền lớn. Đó là điều mà nhà sáng lập Mei luôn né tránh mỗi khi được đặt câu hỏi.

Lý do đàn ông TQ “càn quét” châu Âu kiếm vợ Tây

Lý do nhiều người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Tây không chỉ là vì mất cân bằng giới tính mà còn vì nhiều nguyên nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN