Cô gái Mỹ bị hiếp dâm, gặp cảnh sát, bị cưỡng bức lần nữa

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Thay vì chở nạn nhân về nhà, Nissen đưa cô đến nhà nghỉ và cưỡng hiếp cô lần 2.

Cô gái Mỹ bị hiếp dâm, gặp cảnh sát, bị cưỡng bức lần nữa - 1

Cảnh sát Mỹ John Nissen

Một cảnh sát điều tra Mỹ đã bị cáo buộc chở nạn nhân hiếp dâm vào nhà nghỉ và cưỡng hiếp cô một lần nữa, tờ New York Post đưa tin.

John Nissen, thuộc sở cảnh sát thành phố Hillview, bang Kentucky, bị truy tố vì hành vi sai trái trong công việc và lừa đảo trong vụ việc xảy ra hồi tháng 9 năm 2017, kênh truyền hình WLKY đưa tin.

Văn phòng luật sư địa phương cho biết nạn nhân tiếp xúc với Nissen khi đến đồn cảnh sát để báo mình vừa bị hãm hiếp.

"Đơn khiếu nại đến từ nạn nhân bị hãm hiếp, và viên cảnh sát sau đó thẩm vấn cô ấy", luật sư Shelly Alvey nói. "Nissen đồng ý đưa cô ấy về nhà. Nhưng khi họ rời sở cảnh sát, Nissen đưa nạn nhân đến nhà kẻ vừa cưỡng hiếp cô".

Sau đó, Nissen chở cô gái đến nhà nghỉ, nơi anh ta hãm hiếp cô, theo nạn nhân.

Cô gái khẳng định Nissen cũng thuyết phục cô không kiện kẻ hiếp dâm đầu tiên, theo tờ Pioneer News.

Nissen bị đình chỉ và cả hai vụ kiện hiếp dâm đã được chuyển giao cho Cảnh sát bang Kentucky xử lý.

"Cơ quan của chúng tôi yêu cầu cộng đồng kiên nhẫn trong khi quá trình tư pháp và điều tra nội bộ diễn ra", cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát Hillview, William Mahoney, nói trong một tuyên bố.

Nissen dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào thứ 2 tuần tới.

Nữ sinh Ấn Độ bị hiếp dâm, được cứu rồi bị chính ân nhân cưỡng bức

Nạn nhân đặt niềm tin vào một người lạ và cuối cùng lại bị hãm hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN