Trưởng BTC Miss Supranational VietNam Phúc Nguyễn: “Tôi không kinh doanh showbiz, không kiếm tiền từ showbiz”

Khẳng định không kinh doanh từ showbiz, không kiếm tiền từ showbiz, nhưng chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, Trưởng BTC Miss Supranational Việt Nam, nhà sáng lập Leading Media, đơn vị nắm giữ hàng chục bản quyền các cuộc thi nhan sắc nam, nữ nổi tiếng lại vô cùng trăn trở, nỗ lực không mệt mỏi trên con đường sưu tập chiến thắng ở các cuộc thi nhan sắc. Vậy đâu là lý do?

*Ngôi vị Á hậu 2 Miss Supranational 2022 của Kim Duyên đã tiếp tục ghi một dấu ấn lịch sử cho nhan sắc Việt trên đấu trường nhan sắc thế giới, phá kỷ lục thành tích của Việt Nam sau 11 năm tại đấu trường này. Đây là kết quả sự hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu trong đào tạo Hoa hậu là Leading Media và Uni Media. Ông có hài lòng với kết quả Kim Duyên?

Trong buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss supranational 2022, tôi đã tuyên bố mục tiêu về thành tích của lần chinh chiến này sẽ phải vượt qua tất cả các thành tích mà Việt Nam đang có ở Miss Supranational. Khi đó, nhiều người đã nghĩ rằng tôi “khó có thể thực hiện”, khuyên tôi không nên kỳ vọng như vậy vì top 3 một cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới là chuyện không phải muốn hay nỗ lực mà được. Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố từ các yếu tố khách quan đến từ Ban tổ chức, đối thủ rồi khả năng của đại diện của mình ra sao.

Tuy nhiên, khi tôi dám đưa ra mục tiêu đó là hoàn toàn có cơ sở, Leading Media nắm bản quyền nên nghiên cứu rất kỹ lưỡng về cuộc thi, chọn Kim Duyên vì cô ấy sở hữu những ưu điểm phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Đồng thời việc Leading Media và Uni Media, hai đơn vị đã quá nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện, đào tạo và đưa đại diện dự thi nhan sắc thế giới thì cơ hội để có kết quả vượt trội sẽ cao hơn nhiều. Tôi rất hài lòng với kết quả của Kim Duyên, nhưng về “mục đích” thì chưa. Mục đích của Leading Media là bộ sưu tập chiến thắng của tất cả các cuộc thi mà chúng tôi đã, đang và sẽ nắm giữ bản quyền.

Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - Ông Phúc Nguyễn

Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - Ông Phúc Nguyễn

Với chiến thắng Á 2 Miss Supranational 2022 của Kim Duyên, Leading Media đã sở hữu thêm một danh hiệu top đầu của một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, tiếp tục là một trong những đơn vị sở hữu nhiều vương miện các cuộc thi nhan sắc thế giới tại Việt Nam hiện nay. Đâu đó người ta vẫn đặt ra câu hỏi tò mò: Liệu có câu chuyện “cửa sau” hay không?

Câu chuyện “cửa sau” là câu chuyện muôn thuở được đồn đoán, lặp đi lặp lại chưa bao giờ ngừng sau mỗi chiến thắng của các người đẹp ở tất cả các đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước, không chỉ riêng đối với các chiến thắng của Leading Media. Khán giả có quyền nghi vấn, ngờ vực vì showbiz này bên cạnh những điều tích cực vốn dĩ cũng đã có quá nhiều điều tiêu cực. Nhưng sau nghi vấn và ngờ vực đó, hãy là một khán giả “tinh tế và công tâm” để phân tích rằng: Thành tích và sự thể hiện của đại diện Việt Nam trước khi được đề cử tham gia, trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra có nổi trội và xứng đáng không? Công tác chuẩn bị và hành trang chiến đấu của cả ekip tinh túy bậc nhất Việt Nam đem đến cuộc thi có gì đặc biệt và chỉn chu đến đâu? Đơn vị nắm giữ bản quyền là ai? Có đủ chuyên môn, tầm nhìn chiến lược và thành tích chưa? Khi bạn cho chúng tôi đủ sự “tinh tế và công tâm” thì khi đó đưa ra sự phán quyết cuối của mình cũng không muộn.

Để trả lời thẳng thắn cho câu hỏi “cửa sau”, tôi xin được nói rằng: chúng tôi không đi mua giải nhưng chúng tôi có đủ chiến lược, có đủ ekip chuyên môn và có đủ “chiến binh” để chiến đấu và chinh phục chiến thắng cao nhất. Hàng loạt thành tích của Leading Media tiêu biểu như Hoa hậu Trái đất 2018- Nguyễn Phương Khánh, Mister International 2018 - Trịnh Bảo đã khẳng định điều đó.

Từ trái sang, Đồng trưởng BTC - ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Miss Supranational - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski, Đồng Sáng Lập Leading Media - NTK Cory Dũng Trần

Từ trái sang, Đồng trưởng BTC - ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - ông Phúc Nguyễn, Chủ tịch Miss Supranational - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski, Đồng Sáng Lập Leading Media - NTK Cory Dũng Trần

Ông từng tuyên bố Leading Media là đơn vị có đam mê và tham vọng sưu tập vương miện các cuộc thi nhan sắc thế giới, điều này có bao giờ là quá sức đối với Leading?

“Đam mê và tham vọng” là quyết định của riêng tôi nhưng kết quả của nó lại phụ thuộc vào đại diện, vào rất nhiều yếu tố khách quan từ cuộc thi, nên thật sự đôi lúc chính bản thân tôi cũng thấy “quá sức” thật. Cũng đôi lần tôi thấy nản thật. Nhưng, có lẽ tôi là người “háo thắng”, mà mọi người hay nói vui cho rằng đó là cái “nghiệp” của tôi nên cứ thôi thúc tôi dùng hết sức, hết tâm huyết, nỗ lực của mình để chinh phục từ chiến thắng này qua chiến thắng khác. Sau gần 20 năm trong nghề tôi cũng tiến dần đến vạch đích của mình đặt ra và an tâm hơn về “tham vọng” của bản thân.

Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - Ông Phúc Nguyễn và Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Kim Duyên

Trưởng BTC Miss Supranational Vietnam 2022 - Ông Phúc Nguyễn và Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Kim Duyên

Có phải vì sắp tiến tới vạch đích mà trong giới đồn rằng gần đây Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn đang lui về “ở ẩn”, vui thú công việc xây dựng khu nghỉ dưỡng của mình ở Lâm Đồng, lựa chọn xa dần showbiz? Và cũng vì thế nên Phúc Nguyễn mới chấp nhận việc hợp tác với các đơn vị khác để cử người đi thi ở những cuộc thi do mình nắm giữ bản quyền. Điều này thực hư ra sao?

Thực tế là trước giờ tôi không thích xuất hiện, không thích gây sự chú ý nên đúng ra vốn dĩ tôi đã “ở ẩn” lâu rồi. Tôi không kinh doanh showbiz, không kiếm tiền từ showbiz nên đâu cần phải xuất hiện quá nhiều. Tôi chỉ là người “háo thắng”, muốn chinh phục những thứ người khác chưa thực hiện được, muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới, lĩnh vực mà tôi theo đuổi.

Khi đã chinh phục được cái “đỉnh” của mỗi cuộc thi mình nắm giữ bản quyền thì cuộc chiến sẽ thiếu đi sự hấp dẫn của nó, vì vậy, đến thời điểm bản thân thấy đủ là đủ rồi với showbiz, tôi lấy đủ hào quang rồi thì sẽ “chấp nhận là một người bình thường, nhường lại hào quang cho các bạn khác, các em khác để mọi người có thể tỏa sáng" như một người đẹp từng nói. Bản thân tôi đã sống đủ lâu trong showbiz, thấy đủ hào quang lẫn sự bạc bẽo nên việc hợp tác với các đơn vị khác, hợp tác có chọn lọc cũng nằm trong chiến lược “ở ẩn” của tôi.

Vậy, sau chiến thắng của Á hậu 2 Kim Duyên tại Miss Supranational 2022, mục tiêu tiếp theo của Leading Media là gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục “mục đích” của mình là bộ sưu tập “chiến thắng” của tất cả các cuộc thi mà chúng tôi đã, đang và sẽ nắm giữ bản quyền.

Leading Media là đơn vị sở hữu hàng chục bản quyền các cuộc thi nhan sắc nam, nữ hàng đầu thế giới và đã đem về loạt chiến thắng vang dội: Á hậu 2 Miss Supranational 2022 - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Miss Earth 2028 - Nguyễn Phương Khánh; Miss Globe 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân; Super Model International 2018 – Dương Nguyễn Khả Trang; Manhunt International 2017 – Trương Ngọc Tình; Mister International 2019 Trịnh Bảo; Á vương 4 Manhunt International 2018 Mai Tuấn Anh; Á vương 1 Mister Global 2021 Danh Chiếu Linh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN