Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê

Chiều 7/12, Á hậu Hoàng My, Á hậu Bùi Phương Nga, ca sỹ Minh Chi đã góp mặt trong chương trình “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức. Lần này, hành trình có sự đặc biệt hơn khi chọn Bảo tàng thế giới cà phê (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là điểm gặp gỡ, giao lưu với sinh viên.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 1

Á hậu Hoàng My, Á hậu Bùi Phương Nga ngạc nhiên và thích thú khi tham quan Bảo tàng thế giới cà phê.

Đây không chỉ là không gian giao lưu văn hóa mới mà còn là một công trình kiến trúc, bảo tàng sống về văn hóa cà phê lớn nhất, độc đáo nhất và là một phần trong tổng thể của “Thủ phủ Cà phê”. Bảo tàng được định hình là điểm đến mới của Việt Nam, của cộng đồng yêu và đam mê cà phê toàn cầu. Bảo tàng thế giới cà phê là một bước đi sáng tạo trên Hành trình Phụng sự cộng đồng của Trung Nguyên Legend.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 2

Tại sự kiện, các người đẹp đã giao lưu, ký tặng sách và chia sẻ những câu chuyện của bản thân để truyền cảm hứng “không có gì là thất bại, tất cả là thử thách” đến các bạn trẻ.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 3

Á hậu Hoàng My nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp, khả năng ứng xử lưu loát mà còn là những câu chuyện cô kể về những vùng đất mới, những chân trời mới mà cô đến để thưởng thức mùi vị cuộc sống và thu thập kiến thức thực hiện khát vọng trở thành đạo diễn.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 4

Trong số những câu chuyện của Hoàng My, có trải nghiệm của cô ở Israel. Đây cũng là lý do Hoàng My thích cuốn "Quốc gia khởi nghiệp" vì nói về khát vọng lớn lao của dân tộc Israel với sự bứt phá thần kỳ. Dù mọi người nói nhiều về những vụ đánh bom, xả súng nhưng không điều gì ngăn My lại được. Sau khi trở về Việt Nam, Hoàng My dành nhiều thời gian cho gia đình và các bạn trẻ qua Hành trình từ trái tim.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 5

Tại chương trình, Á hậu Phương Nga kể về những khó khăn, thử thách khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Miss Grand International. Đó chính là làm thế nào để mình trở nên nổi bật nhất giữa những cô gái tài năng và xinh đẹp. Phương Nga ấn tượng nhất với cuốn sách “Khuyến học” vì giúp định hướng tương lai cho cô khi đang còn là sinh viên và cũng là động lực để cô không ngừng phấn đấu vươn tới những thành công hơn nữa.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 6

Chương trình còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ có giọng hát dày dặn, nội lực, có chất hoang dã, đầy lửa của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ – Minh Chi. Cô khiến khán giả ngưởng mộ vì những câu chuyện vượt lên bản thân để theo đuổi đam mê, chinh phục thành công.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 7

Tiến sĩ Hữu Đức, người dẫn dắt buổi giao lưu đúc kết lại: “Mỗi khách mời đều có những thành công khác nhau, mỗi người một tài năng, một bản lĩnh riêng nhưng đều mang trong mình một ước mơ lớn, khát vọng mãnh liệt. Các vị khách mời với những kinh nghiệm trải qua, có thể chia sẻ thêm bí quyết giúp các bạn sinh viên trẻ khơi dậy được ước mơ và ý chí trên chặng đường lập thân, lập nghiệp phía trước”.

Á hậu Hoàng My giao lưu với sinh viên tại Bảo tàng thế giới cà phê - 8

“Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” là năm trong trong số hơn 100 đầu sách quý thuộc Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời được Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

“Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay nhằm kiến tạo Khát vọng lớn, Chí cả vĩ đại cho thế hệ Thanh niên Việt Nam; xây dựng Trí huệ và sự Minh triết cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách đổi đời tới Thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh vật chất và thể chất, tạo nên sức mạnh của Quốc gia.

Ảnh: Tô Thanh Tân

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN