Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi

Bản tin tennis tuần từ 3-9/4: Bà Lynnett Federer – mẹ ruột Roger Federer đã có những chia sẻ thú vị về quá khứ của “Tàu tốc hành”. Ngoài ra còn nhiều thông tin hấp dẫn khác: "Bà mẹ trẻ" Azarenka sắp tái xuất; tay vợt 46 tuổi chưa muốn giải nghệ...

Federer ham chơi, không thích cắp sách đến trường

Đây là điều mà chính bà Lynnette Federer – mẹ đẻ của Roger Federer đã chia sẻ trên tờ Tennis World USA khi nhớ lại thời thơ ấu của con trai mình: “Nó thường không thích phải đi học một cách miễn cưỡng, thậm chí còn thường chỉ thích chơi tennis hoặc đá bóng.

Trường học chỉ là nơi dạy bạn kiến thức văn hóa. Cuộc sống mới là một quá trình học lâu dài và thất học sẽ làm con người ta mất nhiều thứ. Ham học hỏi luôn là sức mạnh của Roger. Nó luôn là người biết lắng nghe các gợi ý, phân tích các tình huống quan trọng và cố gắng cải thiện điều đó hàng ngày.” – người mẹ mang quốc tịch Nam Phi của “Tàu tốc hành” giãi bày.

Roger Federer là con thứ 2 của ông Robert Federer (người Thụy Sĩ) và bà Lynnette (người Nam Phi), bên cạnh con gái cả Diana Federer (sinh năm 1979).

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 1

Roger Federer và cha mẹ đẻ của mình - ông Robert và bà Lynnette

Video Federer hạ Nadal để đăng quang ở Miami Open 2017:

“Nữ hoàng” quần vợt vẫn nối dài cơn khát danh hiệu

Trong trận chung kết giải WTA Abierto Monterrey (Mexico), dù được đánh giá cao hơn hẳn Asnastasia Pavlyuchenkova nhưng tay vợt số 1 thế giới người Đức Angelique Kerber đã gây thất vọng lớn.

Kerber đã nhập cuộc không tốt và thua đối thủ người Nga 4-6. Tưởng chừng thắng lợi 6-2 ở set 2 để cân bằng tỉ số sẽ giúp Kerber lấy lại tinh thần nhưng sang set 3, hạt giống số 1 đã chơi rất tệ và thua đậm 1-6 trước Pavlyuchenkova.

Như vậy, Kerber vẫn chưa có được danh hiệu nào trong mùa giải năm nay.

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 2

Kerber vẫn chưa có danh hiệu nào trong năm nay

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 3

Pavlyuchenkova đăng quang ở Monterrey

Azarenka tái xuất ở Stanford

7 tháng sau khi sinh con trai đầu lòng Leo, tay vợt nữ xinh đẹp Victoria Azarenka đã xác nhận sẽ trở lại thi đấu hè này ở giải Bank of West Classic ở Stanford (Mỹ) diễn ra từ 31/7-6/8.

Cựu tay vợt số 1 thế giới người Belarus chia sẻ: “Tôi rất háo hức tái xuất ở giải WTA Bank of West Classic. Trở thành một người mẹ là phần thưởng đáng chú ý nhất đã đến với tôi. Thực sự, mọi chuyện vẫn đang như mơ vậy. Tôi mong muốn sớm bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình.”

Trong quá khứ, Vika từng đăng quang giải WTA ở Stanford năm 2010.

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 4

Azarenka sẽ sớm trở lại thi đấu sau khi sinh con

Đội Djokovic gặp khó ở bán kết Davis Cup

Theo kết quả bốc thăm, ĐT quần vợt nam Serbia với tay vợt chủ lực Novak Djokovic sẽ phải đến làm khách của ĐT Pháp ở lượt trận bán kết Davis Cup nhóm Thế giới từ 15-17/9 năm nay.

Ở tứ kết vừa qua, cũng trên sân nhà, đại diện đất nước hình lục lăng đã thắng thuyết phục cựu vương 2015 Vương quốc Anh với tổng tỉ số 4-1 dù thiếu vắng nhiều tay vợt chủ lực như Monfils, Tsonga hay Gasquets vì lí do sức khỏe. Đón tiếp Serbia sau đây 5 tháng, chắc chắn Pháp sẽ càng mạnh hơn khi các tay vợt nòng cốt của họ trở lại.

Cặp bán kết còn lại sẽ là giữa chủ nhà Bỉ và đội khách Australia.   

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 5

Djokovic góp công không nhỏ giúp Serbia hạ Tây Ban Nha ở tứ kết Davis Cup năm nay

Tay vợt nữ già nhất thế giới vẫn chưa muốn giải nghệ

Kimiko Date-Krumm, tay vợt năm nay đã 46 tuổi đã chia sẻ rằng cô đã bình phục sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối và đang rất muốn trở lại thi đấu ở các giải đấu cấp độ WTA. “Lão bà” quần vợt thế giới sẽ bắt đầu thi đấu trở lại ở một giải ITF tại quê nhà Nhật Bản trong ít tuần tới.

Tennis 24/7: Hé lộ Federer lười học, ham chơi - 6

Kimiko Date-Krumm vẫn rất dẻo dai và khát khao thi đấu ở tuổi 46

Chia sẻ với AFP, Date-Krumm tự tin khẳng định vẫn chưa nghĩ đến chuyện giã từ sự nghiệp thi đấu một lần nữa sau lần đầu vào năm 1996:

“Mọi người chỉ nghĩ rằng tôi sẽ giải nghệ khi gặp chấn thương. Nhưng tôi không hề muốn từ bỏ khát khao thi đấu chỉ vì tôi bị đau. Tôi sẽ coi đó như là động lực của mình. Tôi biết khi trở lại sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi không hề gây áp lực nào cho chính mình, cũng chẳng nghĩ đến chuyện phá thế kỷ lục. Tôi chỉ muốn chiến đấu để được trở lại thi đấu quần vợt một lần nữa.”

Date-Krumm sinh ngày 28/9/1970, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tháng 3 năm 1989. Cô hiện đang xếp hạng 658 thế giới và từng leo lên vị trí số 4 thế giới (tháng 11 năm 1995).

Cuộc đấu kinh điển Federer - Nadal
Theo bạn, sau 5 lần thua liên tiếp, liệu Nadal có thể thắng Federer nếu có dịp tái ngộ trong năm 2018?

Federer, Nadal thống trị tennis: Bóng tối sau ánh sáng

Chỉ có Federer - Nadal mới tạo ra sự hứng khới tuyệt đối cho khán giả tennis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tennis 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN