Federer muốn biết kẻ lôi kéo Nole bán độ

Không lâu sau khi Novak Djokovic tiết lộ từng được liên hệ để thua một trận đấu cách đây 10 năm, Roger Federer nhấn mạnh anh muốn biết những kẻ “xấu xa” đó là ai.

Hôm qua, tay vợt số 1 thế giới Djokovic khiến làng tennis sửng sốt khi tâm sự từng được đề nghị nhận 150 nghìn bảng hồi năm 2006 để thua một trận đấu. Nole còn nói những kẻ đó đã tiếp cận anh một cách trực tiếp để ngã giá trắng trợn.

Thông in này khiến Federer vô cùng tức giận, thậm chí “quý ông” người Thụy Sĩ còn đòi làm rõ danh tính những kẻ đã “dụ dỗ” người đồng nghiệp.

“Tôi muốn nghe những cái tên. Tôi muốn biết chúng là ai”, tay vợt giành 17 Grand Slam nói. “Ít nhất phải có cái gì cụ thể để chúng ta tranh luận. Đó (người đề nghị Nole) là cầu thủ hay làm công việc huấn luyện? Trận đấu nào bị dàn xếp, đánh đôi hay đánh đơn, và ở giải nào? Nếu chỉ là suy đoán thì thật vô nghĩa”.

Federer muốn biết kẻ lôi kéo Nole bán độ - 1

Nole được đề nghị nhận 150 nghìn bảng để thua trận năm 2006

Federer từng là chủ tịch Hội đồng cầu thủ ATP. Anh nhấn mạnh các hành động dàn xếp không được phép cho qua và phải bị trừng phạt đích đáng.

“Đây là một việc rất hệ trọng và rất quan trọng để duy trì sự toàn vẹn của tennis. Tôi nghĩ những thứ như vậy không được phép có chỗ trong môn thể thao của chúng ta”, Federer tiếp tục. “Tôi không có cảm tình với những kẻ cá độ”.

Kể từ sau Australian Open 2005, chỉ có 7 tay vợt nam giành Grand Slam là Djokovic, Andy Murray, Federer, Stan Wawrinka, Rafa Nadal, Juan Martin Del Potro và Marin Cilic.

Cilic, nhà vô địch US Open 2014, thì lại cho rằng vấn nạn trên chẳng hề tồn tại ở cấp độ cao nhất của làng quần vợt: “Tôi chưa từng bị đề nghị như thế và tôi không nghĩ rằng việc dàn xếp kết quả tồn tại, không ở cấp độ cao. Chẳng ai dại dột gì để mạo hiểu với tình yêu của mình như thế”.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Williams cũng đồng quan điểm trên: "Đó không phải là điều tôi thấy. Tôi chỉ có thể nói về mình rằng tôi luôn thi đấu hết mình, và dường như mọi đối thủ của tôi cũng như vậy".

Trong 6 năm trở lại đây có 18 trường hợp “vi phạm kỷ luật” dẫn đến việc bị cấm thi đấu. Chỉ có 1 tay vợt ở giải chuyên nghiệp còn đâu đều ở các giải đấu cấp thấp hoặc nghiệp dư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN