Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Federer giành 20 Grand Slam: Chơi tất tay, quyết hạ Nadal giành ngôi số 1

(Tin thể thao - Tin quần vợt) Bảo vệ thành công ngôi vương ở Australian Open, tay vợt Roger Federer sẽ nhắm tới việc trở lại ngôi vị số 1 thế giới tại giải Dubai Championships 2018.

Video 5 cú đánh tuyệt hay của Federer - Cilic trong trận chung kết Australian Open:

Sau khi đánh bại tay vợt Croatia, Marin Cilic ở trận chung kết Australian Open 2018. Roger Ferderer vừa lập kỷ lục đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp.

Federer giành 20 Grand Slam: Chơi tất tay, quyết hạ Nadal giành ngôi số 1 - 1

Federer giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 20

Đây là lần thứ 6, tay vợt người Thuỵ Sỹ vô địch giải đấu này, san bằng số danh hiệu ở Melbourne Park với tiền bối Roy Emerson (Úc) và Novak Djokovic (Sebria).

Say chiến thắng hết sức thuyết phục, Federer bất ngờ lên tiếng cho biết sẽ cân nhắc việc tham dự thi đấu Dubai Championships 2018 sẽ diễn ra tại CLB Quần vợt Hàng không tại Dubai (UAE) vào cuối tháng sau, ngày 26-2.

Trong trường hợp tham gia Dubai Championships năm nay, khả năng "Tàu tốc hành" cướp lại ngôi “Nhà vua ATP” từ tay Nadal là rất lớn.

Với ngôi vô địch ở Australian Open 2018, Federer đã "bỏ túi" 2.000 điểm từ ATP. Trong khi đó, do đã bị loại ở tứ kết của Grand Slam tại Melbourne Park, Nadal bị trừ đến 840 điểm.

Ở thời điểm hiện tại, Nadal đang có 9.760 điểm, nhưng chỉ còn hơn Federer vỏn vẹn 155 điểm (Federer đang có 9.605 điểm). Chính bởi vậy, tay vợt người Thụy Sĩ đã ở rất gần ngôi vị số 1 thế giới ngay khi mùa giải 2018 chỉ vừa mới bắt đầu.

“Hiện tôi đang thảo luận về việc sẽ tham gia các giải đấu nào trong giai đoạn 3 tháng sắp tới. Tôi cũng đã nói với BTC Dubai Championships rằng, tôi đang tạm hoãn quyết định của mình và sẽ chỉ đưa ra quyết định chung trong thời gian sắp tới. Tôi còn phải quyết định cả về mùa giải sân đất nện nữa.

Khả năng có thể tôi sẽ chơi ở Dubai, nhưng cũng có khả năng tôi sẽ chẳng tham gia bất kỳ giải đấu nào trong giai đoạn sắp tới. Điều đó tùy thuộc vào việc, trong vài tuần sắp tới, mọi chuyện có tiến triển tốt hay là không. Sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định của mình”, Federer tâm sự.

Với 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, Federer đang tạm dẫn trước “đại kình địch” Nadal đến 4 danh hiệu, nhưng anh cũng đang thua kỷ lục mọi thời đại của Margaret Court đến… 4 danh hiệu. Khi được hỏi, liệu bản thân có khả năng săn đuổi kỷ lục của Court hay là không, Federer khiêm tốn thừa nhận.

"Thành thật mà nói, thành tích 20 Grand Slam đã là chưa từng có từ trước tới nay rồi. Tôi không nghĩ đến chuyện đó quá xa. Đó không phải là điều mà tôi tìm kiếm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đuổi theo kỷ lục này. Những con số đó là không thực tế. Chúng rất tuyệt vời nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc với con số 20 này”.

Federer giành 20 Grand Slam: Chơi tất tay, quyết hạ Nadal giành ngôi số 1 - 2

Vô địch Dubai Championship, Federer sẽ trở lại số 1 thế giới

BXH ATP 2018
Theo bạn tay vợt nào sẽ đứng ở vị trí số 1 sau 5 năm nữa?

Vô địch ATP Finals Dimitrov: ”Gã sở khanh” lại đốn tim người đẹp

Sau khi vô địch ATP Finals, Dimitrov dùng lời đường mật "đốn tim" mỹ nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN