Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

7 tay vợt thất vọng nhất thế giới năm 2015

Những tay vợt nào có màn thể hiện xuống dốc nhất trong năm 2015?

Mùa giải tennis 2015 đã trôi qua hơn một nửa chặng đường và chúng ta đều đã được chứng kiến sự thống trị của Novak Djokovic và Serena Williams ở các nội dung đánh đơn. Một số tay vợt khác cũng có một năm thi đấu ổn định, và vài tay vợt trẻ như Madison Keys hay Garbine Muguruza cũng có sự bứt phá lớn trong sự nghiệp.

Nhưng không phải ai cũng có một năm chấp nhận được, đặc biệt là những ngôi sao trên đỉnh cao. Thời gian của họ không còn nhiều để cứu vãn một năm thất bại khi chỉ còn một giải Grand Slam sắp diễn ra là US Open. Những tay vợt nam/nữ nào đã gây thất vọng tràn trề kể từ đầu năm 2015 tới nay? Dưới đây là 7 tay vợt gây thất vọng nhất:

1/ Rafael Nadal

Một sự “đổ đèo” không thể nghĩ tới nổi của một trong những ngôi sao tennis toàn cầu. Rafael Nadal đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH ATP và thậm chí mặt sân đất nện cũng không cứu được Nadal khi anh bị Djokovic loại ở tứ kết Roland Garros. Hiện Nadal có thành tích 34 thắng – 12 thua, trong đó 6 thất bại đến trên mặt đất nện.

7 tay vợt thất vọng nhất thế giới năm 2015 - 1

Nadal đã rớt xuống thứ 10 trên BXH ATP

Nếu như năm ngoái, Nadal bị phiền hà bởi đủ loại chấn thương và bệnh tật như lưng, cổ tay hay ruột thừa, năm nay Nadal đã bình phục về mặt thể chất nhưng chưa về mặt tinh thần. Những cú thuận tay đã hết uy lực, những bước chạy đã chậm lại và sự bền bỉ cũng mất.

2/ Eugenie Bouchard

Bouchard văng rất mạnh, từ vị trí thứ 5 thế giới tháng 10/2014 xuống 26 hiện tại. Thành tích 8 thắng – 14 thua là vô cùng tồi tệ, chưa kể Bouchard đã bị loại ở vòng 1 ở 8 giải đấu khác nhau (bao gồm cả Roland Garros và Wimbledon). Một năm trước, Bouchard đã lọt vào bán kết của 3 giải Grand Slam liên tiếp trong đó có chung kết Wimbledon, nhưng dường như thất bại trước Petra Kvitova ở Wimbledon 2014 đã khiến Bouchard mất hết ý chí chiến đấu.

3/ Grigor Dimitrov

Tương lai của Dimitrov năm 2014 rất sáng lạn: 3 chức vô địch (trên 3 mặt sân khác nhau), bán kết Wimbledon và leo lên hạng 8 thế giới. Thế nhưng năm nay Dimitrov đã rơi tự do với thành tích 22 thắng – 13 thua và không lọt vào chung kết giải nào. Có thể chất rất tuyệt với khả năng đánh bóng uy lực cả hai tay, nhưng Dimitrov bị đánh giá là dễ quỵ gối trong những trận đấu lớn mà những thất bại trước Roger Federer và Andy Murray đầu năm là ví dụ.

7 tay vợt thất vọng nhất thế giới năm 2015 - 2

Grigor Dimitrov

4/ Petra Kvitova

Kvitova là tay vợt duy nhất quật ngã Serena Williams trong năm 2015, qua đó đăng quang ở Madrid. Nhưng khi bỏ tuần lẽ đáng nhớ đó khỏi bảng thành tích, Kvitova có thành tích 20 thắng – 8 thua. Người ta đã kỳ vọng Kvitova sẽ thách thức sự thống trị của Serena trong làng quần vợt thế giới sau chức vô địch Wimbledon 2014, nhưng Kvitova hiện đã không lọt vào tứ kết ở 4 giải Grand Slam liên tiếp, mới đây thua ở vòng 3 Wimbledon. Dư luận cho rằng Kvitova đã bỏ qua quá nhiều thời gian tập luyện cũng như sự kiệt quệ về mặt ý chí.

5/ Ernest Gulbis

Đứng thứ 13 thế giới cuối năm 2014, giờ Gulbis rơi xuống thứ 81. Giờ ít ai còn nhớ tới chiến thắng kịch tính của Gulbis trước Federer ở Roland Garros 2014, bởi Gulbis đã có thành tích 4-15 trong năm nay và thua ở trận đầu tiên tại 11 giải đấu tham dự.

6/ Ana Ivanovic

Khi Ivanovic lọt vào bán kết Roland Garros tháng trước, cô đứng trước viễn cảnh lần đầu dự chung kết Grand Slam sau 7 năm. Thế nhưng thành tích của tay vợt người Serbia là khá nghèo nàn, 17-12, và cô không có lấy chức vô địch nào. Lý do sa sút của Ivanovic có nhiều: quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn quá gấp gáp, không có một lối tấn công sở trường mà chủ yếu dựa vào phản công, và dễ dàng đuối sức trước những đối thủ mạnh hơn.

7 tay vợt thất vọng nhất thế giới năm 2015 - 3

Roland Garros là giải đấu thành công duy nhất trong năm của Ana Ivanovic

7/ Juan Martin Del Portro

Khi Del Portro vô địch US Open 2009 ở tuổi 20, người ta đã chờ đợi những dấu ấn mới. Tuy nhiên tay vợt người Argentina từ đó liên tục chật vật với các ca chấn thương, từ cổ tay phải năm 2010 tới cổ tay trái 2013. 2 năm qua del Portro mới chơi chỉ 14 trận và từ chỗ đứng thứ 4 thế giới, giờ đây anh đã rơi xuống hạng 569. Một tay vợt tài năng và có tính cách hòa nhã, nhưng sức khỏe del Portro không bao giờ chịu cho anh cơ hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN