33 người tử vong vì TNGT ngày 30 Tết

Ngày nghỉ cuối cùng của năm, toàn quốc xảy 33 vụ tai nạn giao thông, trong có vụ nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường sắt.

33 người tử vong vì TNGT ngày 30 Tết - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình

Chiều 15/2, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 15/2 (tức 30 Tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết, 21 người bị thương.

Sau 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất(từ ngày 29-30 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông khiến 53 người tử vong, 49 người bị thương. Tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30 Tết có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa tàu hỏa và xe máy. Cụ thể,  vào lúc 9h30' ngày 14/2 tại km 22+700 xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa SE5 với xe máy băng qua đường sắt. Hậu quả, người điều khiển xe máy là chị Hoắc Thị Hiên  SN 1985, trú tại xã Thắng Lợi tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 614 phương tiện vi phạm.

Ủy ban an toàn giao thông cho biết thêm, ngày thứ hai của kì nghỉ Tết Mậu Tuất không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Tình hình giao thông tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thông thoáng, thuận lợi cho người dân di chuyển trong nội đô và đổ về các địa phương.

Thuê ô tô về quê đón Tết, 6 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình, khiến 2 người chết, 4 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN