Tiết lộ bất ngờ về cách những đại lý bán ô tô "móc túi" khách hàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ở Mỹ, phí dịch vụ thường dao động từ 299 - 699 USD (6,9 triệu - 16,1 triệu đồng). Hầu hết các thủ tục giấy tờ trong tay đại lý được xử lý rất nhanh chóng, số tiền dư tự nhiên chui vào túi họ. Nhưng nếu tránh được những rắc rối khi phải chờ đợi làm giấy tờ, hẳn nhiều người vẫn sẵn lòng trả thứ phí này.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN