Tiết lộ bất ngờ về cách những đại lý bán ô tô "móc túi" khách hàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ở Mỹ, thường người mua xe sẽ vay tiêu dùng ngân hàng. Các đại lý sẽ dựa trên đánh giá của ngân hàng, hồ sơ tín dụng của khách hàng để "hét giá". Nếu là một người có tín dụng tốt, khả năng vay cao, giá bán trong ví dụ trên có thể lên đến 13.500 USD (312 triệu đồng), thậm chí hơn. Nếu tín dụng xấu, họ sẽ "ăn nhẹ" hơn và đưa ra giá 11.500 USD (266 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN