Tiền lẻ "chợ đen" hét phí 200% tờ 100 đồng

Sự kiện: Tiền tệ

Ngay sau khi NHNN cho biết không in tiền lẻ mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống, dịch vụ đổi tiền lẻ "chợ đen" tăng phí chóng mặt lên 35 - 30%. Đặc biệt, tờ 100 đồng có phí đổi 200%.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn, thông suốt họat động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Đối với tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông (đã qua sử dụng) đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển Sở giao dịch và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để đưa ra lưu thông.

Trước thông tin từ NHNN, thị trường đổi tiền lẻ “chợ đen” ra sức đẩy giá ăn chênh lệch. Hiện trên mạng xã hội, các diễn đàn, website nhộn nhịp quảng cáo, cam kết tiền mới 100% chưa qua sử dụng, còn nguyên cọc, niêm phong của ngân hàng.

Tiền lẻ "chợ đen" hét phí 200% tờ 100 đồng - 1

Gần đến Tết Nguyên đán, phí đổi tiền lẻ chợ đen tăng vọt. Ảnh minh họa

Gõ chữ “đổi tiền lẻ” lên thanh công cụ, Google có ngay hàng chục nghìn kết quả cần tìm kiếm. Các cơ sở đổi tiền lẻ trực tuyến đều cam kết đổi mọi loại tiền: "Gọi là có, chuyển tận nơi, phục vụ 24/7, không hạn chế số lượng".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chi phí “hoa hồng” mà người dân phải trả cho các “cò” tiền lẻ được tính % mệnh giá tiền, đổi càng nhiều, giá càng rẻ đi một chút. Tại những địa chỉ đổi tiền online này, phí đổi tiền mệnh giá 2 nghìn đồng, 10 nghìn đồng, 20 nghìn đồng đều là 15%, nhưng phí đổi tiền mệnh giá nhỏ hơn, chẳng hạn 2 nghìn đồng lên tới 25%.

Đáng chú ý là tờ 100 đồng, lâu lắm rồi người ta không còn thấy mệnh giá này được lưu thông, ngay cả mệnh giá 200 đồng đến 500 đồng cũng đã hiếm thấy, vậy mà, trên các mục đổi tiền online vẫn có. Mệnh giá tờ 100 đồng có phí đổi rất cao, muốn sở hữu tờ tiền này, khách phải trả 20 nghìn đồng, tỷ lệ là 200:1. Nếu mua khoảng từ 10 tờ trở lên, giá giảm còn 15 nghìn đồng 1 tờ.

Chủ một đầu mối đổi tiền lẻ tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội cho biết anh có thể cung cấp tiền mới 100%, nguyên seri mệnh giá từ 200 đồng trở lên. Tuy nhiên, mức phí đổi với mệnh giá từ 50 nghìn đồng trở lên là 5,3 triệu "ăn" 5 triệu đồng. Với mệnh giá 10 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng, phí chênh lệch chiếm 10-18%, số lượng nhiều thì phí đổi sẽ rẻ hơn.

Đầu mối này cho biết mệnh giá càng nhỏ chênh lệch sẽ càng lớn. Với 5 nghìn đồng, chênh lệch là 15%, tiền 1 nghìn -2 nghìn đồng chịu phí 30-40%. Riêng tiền mệnh giá 200-500 đồng phí sẽ là 100%, đổi số lượng lớn có thể giảm còn 70%.

Liên hệ với số điện thoại 0983.65x.xxx, chúng tôi được tư vấn: “Bên chị đổi 1 triệu thành 1,25 triệu đồng cho tất cả các mệnh”. Còn chủ nhân tài khoản “đổi tiền lẻ” có địa chỉ được ghi là ở Hoàng Mai thì tính phí 30% cho số lượng tiền lẻ dưới 3 triệu và 25% cho mọi loại tiền nếu số lượng tiền được đổi trên 3 triệu đồng.

Ngoài ra, người đàn ông này khẳng định: “Bên tôi cam kết tiền mới 100% còn thơm mùi mực in, số series nằm cạnh nhau. Ở đây có tập tiền khoảng 2 triệu đồng tờ 5.000 đồng có series tứ quý 5, tứ quý 8 được bán với giá 6 triệu đồng (tăng 300% so với giá trị thật)”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phương (Gia đình & Xã hội)
Tiền tệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN