Diễn viên Châu Nhuận Phát sẽ quyên góp toàn bộ tài sản sau khi chết

Sự kiện: Kinh Doanh

Tài tử nổi tiếng Châu Nhuận Phát cùng vợ khẳng định với báo chí sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện.

Nam diễn viên của “Ngọa hổ, tàng long”, Châu Nhuận Phát, là một diễn viên tài ba bậc nhất của nền điện ảnh Hồng Kông từ trước đến nay. Nhưng nam diễn viên nổi tiếng là người sống thanh đạm và đã quyết định sẽ quyên góp khối tài sản khổng lồ của mình cho tổ chức từ thiện sau khi anh qua đời.

Được cả thế giới biết đến với các bộ phim như bộ phim giành giải Oscar “Cướp biển vùng Caribbean” và “Bản sắc anh hùng”, nam diễn viên ngày càng gây thiện cảm với người hâm mộ trong những năm gần đây với lối sống khiêm tốn, đơn giản. 

Giới truyền thông đã nhiều lần ước tính tài sản mà Châu Nhuận Phát sở hữu có thể lên tới hàng trăm triệu Đô la Mỹ. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định không biết tài sản của mình đang là bao nhiêu.

Anh đã từng bị bắt gặp đi xe bus và xếp hàng để mua vé xem phim của chính mình. Hiện tại theo ước tính của giới truyền thông HongKong, toàn bộ tài sản mà nam diễn viên cam kết sẽ làm từ thiện có trị giá lên tới 5,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 16 triệu tỷ VND). 

Diễn viên Châu Nhuận Phát sẽ quyên góp toàn bộ tài sản sau khi chết - 1

Châu Nhuận Phát vẫn rất nổi tiếng dù không còn trẻ (Nguồn: Channelnewsasia)

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tuần trước, nam diễn viên và người vợ của mình chia sẻ: “Tiền bạc không phải là thứ bạn có thể mang theo mình mãi mãi. Ngày nào đó bạn mất đi, bạn nên để cho người khác sử dụng nó cùng bạn.”

Châu Nhuận Phát giải thích: “Chúng tôi muốn hiến tài sản của mình như một cách đền đáp xã hội. Tôi không muốn mang đi bất kỳ thứ gì khi mình đã nhắm mắt xuôi tay”. Châu Nhuận Phát cho biết, suy nghĩ này đến với anh sau chuyến đi từ thiện tới Mông Cổ vào năm ngoài. Tại đây, anh đã được chứng kiến cuộc sống nghèo khổ của nhiều người, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Khoảng cách giàu nghèo của Hồng Kông đã đạt mức cao nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Chi phí sinh hoạt cao ngất trời và vượt xa mức lương của nhiều cư dân bình thường khiến nhiều thế hệ trong 1 gia đình phải ở chung trong 1 căn hộ chật chội. 

Trong khi những người giàu có tại HongKong luôn thể hiện và theo đuổi các biểu tượng giàu sang, tài tử HongKong lại được lòng người hâm mộ khi đi ngược lại xu thế này. 

Người vợ gốc Singapore của anh, Jasmine Tan, trước đây cho biết chồng cô chỉ thích ăn ở các quầy hàng trên đường phố và chỉ từ bỏ chiếc điện thoại nắp gập Nokia yêu quý của mình khi nó hỏng hoàn toàn sau nhiều năm sử dụng.

Hàng chục doanh nhân giàu có đã ký vào danh sách The Giving Pledge, phong trào do Bill Gates và Warren Buffet khởi xướng để khuyến khích những người giàu nhất thế giới quyên góp ít nhất 1/2 tài sản của họ. Tuy nhiên có rất ít ngôi sao, diễn viên Hollywood và châu Á góp mặt trong danh sách này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (theo Channelnewsasia) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN