Nỗi đau Tây Ban Nha tiếp tục “ám” Phố Wall

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giảm điểm mạnh thứ hai liên tiếp với cùng một nguyên nhân, đó là việc nhà đầu tư lo sợ nền kinh tế lớn thứ tư Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ sớm phải xin cứu trợ tài chính cấp quốc gia.

Cuối tuần trước, khu vực Valencia của Tây Ban Nha đã gửi yêu cầu cho chính quyền trung ương để nhận được giúp đỡ tài chính. Theo tin hôm qua (23/7), khu vực Murcia của Tây Ban Nha cũng sẽ tiếp bước Valencia. Tình hình này cho thấy chi phí vay nợ của Tây Ban Nha đang tăng và có khả năng sẽ tăng tới mức không bền vững về lâu dài.

Phiên 20/7, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đã vọt lên 7,28%, tương đương với Hy Lạp vào thời điểm nước này cầu viện tới gói cứu trợ thứ nhất, trong khi chỉ số chứng khoán Ibex của Tây Ban Nha giảm gần 6%, mức giảm sâu nhất trong 2 năm qua. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư tin chắc Madrid sẽ theo chân Hy Lạp.

Về thông tin doanh nghiệp, hôm qua, góp phần phủ bóng lên thị trường chứng khoán Mỹ là báo cáo doanh lợi quý 2 của tập đoàn McDonald's. Hãng kinh doanh chuỗi cửa hàng ăn nhanh toán cầu này đã báo cáo tình hình lợi nhuận kém hơn dự báo với lý đo kinh tế toàn cầu yếu kém và đồng USD tăng giá. Cổ phiếu của McDonald's hạ 2,9%.

Sự đi xuống của cổ phiếu McDonald's đã kéo theo các cổ phiếu khác thuộc nhóm nguyên vật liệu và dẫn tới sự bán tháo trong phiên giao dịch sáng 23/7. Sau giờ đóng cửa, hãng công nghệ Texas Instruments công bố kết quả lợi nhuận quý 2 suy giảm. Cổ phiếu của Texas Instrument sau đó đã trượt giảm 1,4% xuống đóng cửa ở 26,44 USD.

Theo báo cáo thống kê chính thức, 23% số doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh. Trong đó, 67,5% công bố kết quả kinh doanh lạc quan hơn kỳ vọng, bất chấp trước đó nhiều nhà phân tích đã hạ dự báo lợi nhuận của họ với lý do kinh tế toàn cầu suy yếu và đồng USD tăng giá đã tác động mạnh tới doanh nghiệp.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới 101,11 điểm, tương ứng 0,79%, xuống còn 12.721,46 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 12,14 điểm, tương ứng 0,89%, xuống còn 1.350,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 35,15 điểm, tương ứng 1,20%, xuống còn 2.890,15 điểm. Chỉ số bất ổn thị trường VIX vọt tới 14,4%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 6,13 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 7,84 tỷ cổ phiếu trong năm 2011. Tỷ lệ cổ phiếu giảm điểm so với tăng điểm trên sàn New York là 3/1, trong khi tỷ lệ tương ứng tại sàn Nasdaq là 4/1.

Nỗi đau Tây Ban Nha tiếp tục “ám” Phố Wall - 1 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN