Ngân hàng nhận tài khoản tiết kiệm 0,5USD

Không giống như các ngân hàng thương mại thông thường, ngân hàng của Quỹ Phát triển trẻ em Khazana chấp nhận các tài khoản tiết kiệm với mọi giá trị.

Với công việc bán trà dạo ở bên ngoài nhà ga Delhi, Ấn Độ, Ram Singh, 17 tuổi chỉ kiếm được một USD mỗi ngày. Dẫu vậy, cứ tối đến, cậu lại tới ngân hàng để gửi tiết kiệm một nửa số tiền đó, tức là chỉ 0,5 USD (tương đương hơn 10.000 đồng).

Chỉ là một trong số hàng triệu đứa trẻ đường phố Ấn Độ sống dựa vào những công việc làm thuê, Singh đã quyết định dành dụm tiền cho tương lai. "Cháu thông minh nhưng không thể bắt đầu kinh doanh một mình được. Cháu tiết kiệm tiền mỗi ngày, hy vọng bắt đầu sự nghiệp của riêng mình vào một ngày không xa”, Singh chia sẻ.

Tất nhiên, với số tiền ít ỏi đó, Ram Singh phải gửi ở một ngân hàng đặc biệt – ngân hàng thuộc Quỹ Phát triển trẻ em Khazana. Thành lập văn phòng đầu tiên vào năm 2001, đến nay quỹ nhân đạo này đã mở rộng khắp Ấn Độ cũng như các nước khác với 300 chi nhánh tại Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka và Kyrgyzstan. Riêng ở Thủ đô Delhi đến nay có 12 chi nhánh với khoảng 1.000 khách hàng nhí từ 9-17 tuổi.

Tại những ngân hàng đặc biệt đặt tại nơi tạm trú của những đứa trẻ đường phố này, quầy thu ngân được bài trí khá đơn giản, với những buồng nhỏ có tấm chắn kim loại màu sáng. Giao dịch viên tại ngân hàng cũng là những đứa trẻ đường phố tham gia vào nhóm tình nguyện của ngân hàng.

Karan, 14 tuổi là một trong số đó. Ngoài công việc rửa bát tại các tiệc cưới hoặc các sự kiện lớn vào ban ngày, buổi tối Karan lại đến quầy thu ngân để gom tiền từ những người bạn của mình, sau đó ghi vào sổ.

"Những bạn sống bằng nghề ăn xin hay bán thuốc lá đều không được phép mở tài khoản. Đây là ngân hàng chỉ dành cho những đứa trẻ làm việc chăm chỉ. Gửi tiền tại đây, mọi người sẽ kiếm được 5% lợi tức", Karan dõng dạc nói.

Ngân hàng nhận tài khoản tiết kiệm 0,5USD - 1

Ngoài ra, theo nhân viên nhí này, khi có chủ tài khoản muốn rút tiền, họ sẽ bị vặn hỏi lý do và yêu cầu đó sẽ được chấp nhận nếu các đứa trẻ khác tán thành với lý do được đưa ra.

Bên cạnh việc nhận tiền mỗi tối, các tình nguyện viên của ngân hàng còn cung cấp thức ăn và các dụng cụ học tập cho những đứa trẻ khác.

Theo Sharon Jacob, làm việc cho nhóm nhân quyền Butterflies, tổ chức thành lập ngân hàng trẻ em, mục đích của việc mở ngân hàng này là giúp bọn trẻ cất giữ một số vốn nhất định cho tương lai.

"Bọn trẻ làm các công việc bán hàng hoặc khuân vác và chúng không bao giờ có một nơi an toàn để cất giữ tiền. Chúng thường bị kẻ xấu lừa mất số tiền ít ỏi mình kiếm được. Vì vậy, đây là một nơi mà chúng có thể giữ tiền an toàn và cũng được dạy kỹ năng sống, làm thế nào để quản lý tài chính của mình", Jacob cho biết.

Quả thực, nhờ có ngân hàng này mà nhiều đứa trẻ đã học được cách tiết kiệm và bắt đầu tính toán cho tương lai. Samir, 14 tuổi cho hay, cậu bé đã tiết kiệm được 4.000 rupees, tương đương 70 USD trong vòng 7 tháng.

“Thật tuyệt vời khi có một khoản tiền. Cháu sẽ mua quà để gửi về gia đình và sau đó là tiết kiệm thêm thật nhiều để mở một cửa hàng nho nhỏ cho mình”, Samir tâm sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh (Báo Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN