Làm rơi vé số trúng 8.000 tỷ đồng trên sàn xe, kết quả nhận được khiến ai cũng mãn nguyện

Sự kiện: Kinh Doanh

Người mua tấm vé số này đã quyết định thực hiện một hành động vô cùng nhân văn để ăn mừng.

Một trong hai người chiến thắng giải độc đắc xổ số Powerball trị giá tới 688 triệu USD (khoảng 15.800 tỷ đồng) được xác nhận vào ngày 27/10 là bà Lerynne West, 51 tuổi, đến từ thành phố Redfield, bang Iowa, Mỹ. Tuy nhiên, vì có tới hai người trúng thưởng nên bà phải chia đôi số tiền thưởng khoảng 343,9 triệu USD (8.000 tỷ đồng). Được biết, bà Lerynne đã vượt qua 292 triệu người trên toàn nước Mỹ để giành được chiến thắng có một không hai này. Bất ngờ hơn nữa, bà Lerynne chỉ tình cờ mua tấm vé số độc đắc trong lúc chờ mua pizza và cà phê với em gái tại một cửa hàng địa phương.

Cụ thể, bà Lerynne đã mua tấm vé số vào ngày 26/10, một vài ngày sau khi chuyển đến ngôi nhà mới của mình ở Redfield. Sau khi trả tiền cho tờ vé số, bà để nó vào ví trong chiếc xe tải của em gái mình. Nhưng bà lại không hề hay biết rằng tờ vé số đã bị rơi ra và nằm yên vị trên sàn xe tải suốt một thời gian dài.

Bà Lerynne đã không hề nhớ tới sự tồn tại của tờ vé số cho đến khi nhận được điện thoại từ một người bạn hỏi rằng bà có trúng giải độc đắc không. Sau khi phát hiện tờ vé số không còn nằm trong ví, bà Lerynne đã gọi cho em gái để kiểm tra lại chiếc xe tải của cô ấy. Thật may mắn, tấm vé vẫn còn nằm nguyên trên sàn xe. Bà Lerynne sau đó đã tra lại dãy số của mình trên mạng. Bất ngờ thay, dãy số trên vé số của bà Lerynne trùng khớp hoàn toàn với dãy số trúng thưởng. Giây phút ấy, bà nhận ra mình chính là người trúng giải thưởng khổng lồ đó.

Làm rơi vé số trúng 8.000 tỷ đồng trên sàn xe, kết quả nhận được khiến ai cũng mãn nguyện - 1

Bà Lerynne West nhận giải thưởng độc đắc trị giá 343,9 triệu USD

Chia sẻ với truyền thông, bà Lerynne xúc động cho biết: “Tôi và em gái luôn mơ ước được trúng xổ số từ khi còn nhỏ, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ có thể trúng số tiền lớn đến như vậy. Là một người mẹ đơn thân, tôi phải làm việc toàn thời gian và không có nhiều thời gian dành cho con gái. Giờ đây, tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn với con gái và trên hết, số tiền này đã trao cho tôi một cơ hội để tác động đến cuộc sống của mọi người. Đó là trách nhiệm mà tôi phải làm với số tiền này.”

Nói là làm, bà Lerynne sau đó đã thành lập một tổ chức từ thiện có tên “Callum Foundation” để vinh danh một trong những người cháu trai đã mất của bà, đồng thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.

Tưởng vé số là đồ chơi, bé gái vô tình giúp mẹ đổi đời thành triệu phú

Trước đó, bà mẹ này chỉ là một người bán cá với thu nhập không cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo nbcnews.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN