“Thần y” chữa vô sinh giữa chợ

Sự kiện: Bệnh vô sinh

Hai thanh niên tự xưng là "thần y" rồi bắt bệnh giữa chợ, bán thuốc tại chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Họ bắt mạch rồi chữa trực tiếp bằng cách xoa chanh vào vùng đau để hết các bệnh: đau xương khớp, tê bại cột sống... Sau đó còn bán các chai thuốc màu vàng đục, nói là "mật trăn" (với giá 400 ngàn đến 1 triệu đồng 1 chai) chữa được bách bệnh, thậm chí vô sinh!?

“Thần y” chữa vô sinh giữa chợ - 1

Chai nước màu vàng đục được cho là mật trăn bán với giá gần triệu đồng.

Khi được chúng tôi hỏi giấy hành nghề, công dụng thật sự của chai thuốc thì họ lảng tránh, hăm dọa. Nhiều người dân cả tin vẫn cứ xếp hàng để đến lượt được chữa trị, bỏ tiền ra mua "thuốc" mà không biết mình đang bị lừa.

Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng địa phương sớm can thiệp, xử lý các hành vi lừa đảo, mê tín dị đoan trê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Đại (Sức khỏe & Đời sống)
Bệnh vô sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN