Uống thuốc còn vỏ, suy kiệt nôn ra máu

Uống nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ, chị Châu chủ quan cho rằng không sao dù bị kiệt quệ sức khỏe suốt 2 tháng sau đó.

Chiều 22/3, bác sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết vừa lấy ra khỏi thực quản chị Nguyễn Thị Lan Châu một viên thuốc còn nguyên vỏ.

Uống thuốc còn vỏ, suy kiệt nôn ra máu - 1

Viên thuốc được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân. Ả̉nh do bệnh viện cung cấp

Chị Châu (28 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre) nhập viện ngày 20-3 trong tình trạng kiệt quệ sức khỏe và nôn ra máu. Các bác sĩ chẩn đoán chị Châu bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng. Kết quả chụp CT sau đó xác định một dị vật nằm trong thực quản chị.
 
Sau khi nội soi, các bác sĩ lấy ra khỏi thực quản chị Châu một viên thuốc còn nguyên vỏ với 4 cạnh sắc nhọn.
 
Chị Châu cho biết đã sơ ý uống nhầm viên thuốc chưa bỏ vỏ cách đây hơn 2 tháng nhưng chủ quan cho rằng không sao và vẫn đi làm bình thường. Sức khỏe của chị suy sụp nhanh chóng và thường xuyên phải ăn cháo nhưng vẫn không dám nói sự thật vì bị cha mẹ la rầy.

Ngày 20/3, chị Châu ngất xỉu và được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.H (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN