Sốt xuất huyết, xét nghiệm hai lần vẫn âm tính

Ngày 26/12, anh Lê Văn Minh (34 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã gửi đơn đến một số cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị về cái chết của con gái anh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo lời anh Minh, do bị sốt cao nên chiều tối 7-12, con gái anh là cháu N. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và nhập viện vào khoa nhi. “Ngay tối hôm đó, các bác sĩ lấy máu cháu để xét nghiệm. Sáng hôm sau, con tôi vẫn sốt cao, tôi lo lắng hỏi bác sĩ cháu có bị sốt xuất huyết không thì được trả lời không phải.

Sáng 9-12, cháu N. tiếp tục sốt cao, bệnh viện lấy máu để xét nghiệm lần thứ hai. Cháu kêu bị tức bụng, tôi đưa đến phòng trực khoa khám thì bác sĩ cho biết cháu bị rối loạn tiêu hóa, sau đó đưa đi siêu âm và cho kết quả gan nhiễm mỡ. Trong ngày 9-12, tôi tiếp tục hỏi bác sĩ tại phòng trực khoa nhi và vẫn nhận được câu trả lời là bé bị sốt siêu vi. Đến chiều 10-12, khi con tôi kêu mệt, tôi đưa đến phòng cấp cứu của khoa nhi, khi đó có một bác sĩ của khoa nhiễm đến khám, rồi nói cháu bị sốt xuất huyết. Dù được chuyển sang khoa nhiễm cứu chữa nhưng con tôi không qua khỏi, mất vào sáng 12-12” - anh Minh kể.

Sốt xuất huyết, xét nghiệm hai lần vẫn âm tính - 1

Muỗi là tác nhân gây sốt xuất huyết

Sáng 26-12, bác sĩ Nguyễn Thị Nga - Phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho biết: “Khi cháu N. nhập viện, chúng tôi đã nghi cháu mắc sốt xuất huyết. Trong hai ngày 8 và 9-12 đã cho lấy máu xét nghiệm nhanh nhưng đều có kết quả âm tính. Do đó khi người nhà bệnh nhi hỏi, chúng tôi chỉ nói là cháu sốt siêu vi”.

Bác sĩ Nga giải thích: Thông thường một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trong khoảng ba ngày đầu, khi xét nghiệm máu cho kết quả dương tính đến 95%, chỉ có 5% là tỉ lệ âm tính giả (tức dương tính nhưng cho kết quả âm tính). Trường hợp của cháu N. hai lần xét nghiệm máu đầu tiên đều cho kết quả âm tính là điều hiếm gặp. Theo bà Nga, dù kết quả xét nghiệm như vậy, khoa nhi vẫn điều trị cho cháu N. theo phác đồ trị sốt xuất huyết.

Bác sĩ Nguyễn Đông - Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho hay khi cháu N. được chuyển từ Khoa nhi về Khoa nhiễm thì cháu đang sốc sốt xuất huyết ngày thứ tư, nghĩa là bệnh đã chuyển nặng. Khoa đã cố gắng chữa trị, cháu N. khỏe lại, nhưng tối 11-12 thì bị sốc lần thứ hai và không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban thanh tra Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, được ủy quyền của lãnh đạo bệnh viện - cho biết: “Chiều 25-12, bệnh viện nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, khẳng định cháu N. tử vong do sốt xuất huyết Dengue thể nặng. Cũng trong chiều đó, bệnh viện đã kiểm thảo tử vong trường hợp này, kết luận phương pháp điều trị phù hợp và chính xác, nhưng đây là một ca khó với diễn biến phức tạp trên bệnh nhân mập phì (vượt tiêu chuẩn 10kg)”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DUY THANH (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN