Rợn người khi biết 11 vật bất ly thân của hàng triệu người lại là ổ vi khuẩn

7. Quần áo tập thể thao: Mồ hôi sau khi tập luyện bám lại trên quần áo có thể mang mầm bệnh như rhovovirus và tụ cầu khuẩn. Vì vậy, tuyệt đối không mặc lại đồ tập nếu chưa được giặt sạch sẽ. Cũng nên giặt quần áo tập sớm nhất có thể để tránh tạo ra một môi trường mà nấm mốc có thể phát triển. Hãy tạo lập thói quen giặt quần áo tập thể thao sau mỗi buổi tập.

Theo Linh Trang (Theo RD) ([Tên nguồn])

Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN