Mổ thận trái, cắt ngoéo cả hai thận: Hòa giải bất thành

Bác sĩ Nghĩa cho biết: Quan điểm của bệnh viện là không muốn đưa vụ việc ra tòa, muốn hòa giải êm đẹp. Nhưng phía gia đình chị Tú từ kiện đòi bồi thường 377 triệu đồng lên trên 422 triệu đồng nên phía bệnh viện không đồng ý.

Ngày 28/10, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết: Sáng cùng ngày Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đã tiến hành hòa giải vụ gia đình bệnh nhân Hứa Cẩm Tú kiện đòi bệnh viện bồi thường.

Tuy nhiên, do gia đình chị Tú từ mức kiện đòi bồi thường 377 triệu đồng nâng lên trên 422 triệu đồng nên hai bên không thống nhất quan điểm nên cuộc hòa giải bất thành.

Mổ thận trái, cắt ngoéo cả hai thận: Hòa giải bất thành - 1

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa – Phó giám đốc bệnh viện ĐKTP Cần Thơ trao đổi với phóng viên

Theo đơn khởi kiện của ông Trần Thiện Trí, chồng bệnh nhân Tú gửi Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều ngày 26.6.2013 yêu cầu bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bồi thường các khoản thiệt hại bao gồm: Chi phí chữa bệnh, thu nhập thực tế bị mất từ chăn nuôi, thu nhập bị mất của chồng, khoản tiền bù đắp về tinh thần, trợ cấp cho 3 đứa con... Tổng cộng số tiền 377 triệu đồng. Ngoài ra, nếu sức khỏe chị có biến chứng, phải điều trị thì bệnh viện phải trả chi phí điều trị, ăn uống, đi lại...

Nhưng tại buổi hòa giải, ông Trí đòi số tiền bồi thường lên tới 442,819 triệu đồng. Ngoài khoản tiền này thì mỗi tháng còn phải chi trả cho bệnh nhân Tú 8,193 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ chị Tú 3 triệu, chi phí thuê xe đi khám bệnh 240 nghìn, chi phí một người thường xuyên chăm sóc chị Tú 150 nghìn, chi phí nuôi dưỡng hỗ trợ 3 con của chị Tú 3 triệu).

Bác sĩ Nghĩa, cho biết: Quan điểm của bệnh viện là không muốn đưa vụ việc ra tòa, muốn hòa giải êm đẹp. Nhưng phía gia đình chị Tú từ kiện đòi bồi thường 377 triệu đồng lên trên 422 triệu đồng nên phía bệnh viện không đồng ý. Bác sĩ Nghĩa cũng cho biết thêm, trường hợp của bệnh nhân Tú là một tai biến bất khả kháng nên sau khi xảy ra sự cố bệnh viện đã hết lòng khắc phục, chăm lo sức khỏe cho chị Tú, cũng như quan tâm cuộc sống gia đình chị.

Theo bác sĩ Nghĩa, chi phí bệnh viện chi cho trường hợp chị Tú đến nay trên 500 triệu đồng, bao gồm chi phí điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ trực tiếp cho gia đình, và chi phí hỗ trợ suốt thời gian điều trị tại Huế (chưa kể số tiền ghép thận của bệnh viện Trung ương Huế). Đến thời điểm này hàng tháng bệnh viện vẫn tái khám và gửi các xét nghiệm của chị Tú lên các trung tâm, bệnh viện lớn trên TP.HCM theo dõi và cấp thuốc uống đúng định kỳ. Còn về việc hỗ trợ tiền, bệnh viện không ngưng hỗ trợ mà do anh Trí chồng chị tú không chịu nhận số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/ tháng.

Dự kiến ngày 5.11 tới Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều sẽ tổ chức hòa giải lần thứ 2.

Như Dân Việt đã đưa tin, cuối năm 2011 bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị bác sĩ Trần Văn Nguyên ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cắt hết thận sau đó được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và ghép thận.

Tháng 7.2012 bệnh nhân Tú được các sĩ ở Huế ghép thận thành công. Từ đó tới nay sức khỏe chị Tú khá tốt, sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cẩm (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN