Kỷ luật ê kíp BS tắc trách làm cụt chân học sinh

Sở Y tế Quảng Nam vừa yêu cầu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam ở huyện Điện Bàn, thành lập hội đồng kỷ luật để kỷ luật nghiêm khắc đối với 8 cá nhân trong ê kíp trực không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng, làm em Nguyễn Nho Pháp ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, cụt chân phải, gây phẫn nộ dư luận.

Theo kết quả xác minh, kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam, phiên trực ngày 19/5, bác sĩ trực Nguyễn Dũng thừa nhận những sai sót, thiếu kinh nghiệm trong chẩn đoán, tiên lượng không tốt đã dẫn đến diễn biến phức tạp của bệnh tình em Nguyễn Nho Pháp; hai điều dưỡng của ca trực là Nguyễn Thị Nở và Từ Thị Thu Nguyệt đã vi phạm công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ Y tế; bác sĩ Đinh Văn Lực khi tiếp nhận ca trực đã giải thích là không nhận bàn giao trực tiếp từ bác sĩ phiên trực trước, điều này trái với quy định về quy chế đối với bác sĩ thường trực.

Kỷ luật ê kíp BS tắc trách làm cụt chân học sinh - 1

Ê kíp bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tắc trách làm cụt chân phải em Nguyễn Nho Pháp.

Vì vậy, các bác sĩ, điều dưỡng phiên trực đã vi phạm quy chế chuyên môn, công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, quy tắc ứng xử trong khám, chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân theo quy định, đã không làm tròn trách nhiệm để xảy ra hậu quả nặng nề đối với bệnh nhân Nguyễn Nho Pháp, gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân.

Trong thời gian vừa qua, ngành y tế Quảng Nam để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Thanh (Pháp luật Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN