"Đi bão“ những con số từ bệnh viện ra đường phố

Sự kiện: AFF Cup 2024

Những con số thống kê từ các bệnh viện cũng như của Cục cảnh sát giao thông vể trận “đi bão” đêm 15/12 rạng sáng 16/12 thật đáng để nhiều người hâm mộ phải suy nghĩ.

Phải sau 10 năm người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại có ngày vui trọng vẹn sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trở thành “vua” của bóng đá Đông Nam Á. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cụm từ được các cổ động viện nhắc đến nhiều nhất là “đi bão”.

Nhà nhà đi bão, người người đi bão dường như chưa bao giờ  sự gắn kết giữa những người chưa bao giờ quen biết nhau lại gần gũi và thân thiện như thế. Người là có thể đập tay nhau, cười nói với nhau như đã quen biết từ lâu lắm rồi, thậm chí người ta còn dễ dàng bỏ qua cho nhau nếu như ai đó chẳng may  gây ra lỗi . Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thực sự được “tắm” trong bầu không khí của tình đoàn kết gắn bó...  “Đi bão” để thể hiện niềm vui là tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Thế nhưng, đừng vì vui quá mà bỏ qua mọi sự an toàn của tính mạng bản thân và cộng đồng.

Những con số thống kê từ các bệnh viện cũng như của Cục cảnh sát giao thông đường bộ vể trận “đi bão” đêm 15/12 thật đáng để người hâm mộ phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ vẫn “đi bão” vẫn trao cho nhau ánh mặt nụ cười trìu mến nhưng trên hết vẫn là đảm bảo sự an toàn cho bản thân và mọi người. Có như vậy niềm vui chiến thắng sẽ trọn vẹn và viên mãn hơn.

Ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, sau trận chung kết AFF cup 2018, Trung tâm đã tiếp nhận số lượng cuộc gọi vào số máy 115 do tai nạn giao thông nhiều hơn bình thường. Tính từ đêm 15/12 đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận 131 cuộc gọi cấp cứu, tăng khoảng 35% so với ngày bình thường.

"Đi bão“ những con số từ bệnh viện ra đường phố - 1

Một vụ tai nạn giao thông trong đêm "đi bão"

Theo thông tin tử Cục Cảnh sát giao thông trong ngày Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường diễu hành, ăn mừng chiến thắng khiến cho lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao đột biến nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong đêm 15/12 và rạng sáng ngày 16/12 các tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã kiểm tra 141 vụ và tạm giữ 115 phương tiện. Trong đó, có 53 vụ không đội MBH, 9 vụ lưu thông thành đoàn, 13 vụ vi phạm nồng độ cồn, 3 vụ đi ngược chiều, 5 vụ nẹt pô, rú ga,  1 vụ xe ba gác chở quá số người quy định và 60 vụ vi phạm lỗi khác.

Đáng lưu ý, trong lúc “đi bão” tại Tp. Hồ Chí Minh nam thanh nhiên điều khiển chiếc xe máy Air Blade trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình đã va chạm với xe bồn đi cùng chiều. Sau đó, nam thanh niên ngã ra đường và bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ. Người đi đường thấy vậy đã lấy cờ phủ lên người nạn nhân.

Cũng trong “không khí” ấy, khoảng 23h ngày 15/12, người "đi bão" trên đường Tây Thạnh quận Tân Phú,TP. Hồ Chí Minh  sau khi nghe thấy tiếng động lớn từ 2 xe máy đâm vào  đến khi quay ra thì hai chiếc xe máy đã vỡ nát, nhiều người nằm la liệt trên đường, người dân gần đó đã đưa đi cấp cứu...

Điều có lẽ làm người đọc ám ảnh nhất được chia sẻ trên trên mạng xã hội trong những ngày qua, đó là hình ảnh của cô gái trẻ tại thành phố gần thủ đô. Bạn gái này bị lao vào cột biển báo đường trong lúc cùng bạn trai đi bão. Xương sống bạn gái gẫy làm đôi và tử vong ngay tại chỗ, bạn trai máu lênh láng nằm cách vài bước chân thoi thóp thở, người đi đường đã đưa đi cấp cứu nhưng  chưa biết sống chết thế nào?!.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, nhưng đừng vì “vui quá” mà để lại những nỗi đau những ám ảnh cho người ở lại.

Ai cũng mong Việt Nam chiến thắng và chiến thắng nhiều hơn nữa ở những đấu trường cao hơn nữa và theo đó sẽ có những người “đi bão” sẽ văn minh hơn, sẽ không có rác thải bừa bãi sau mỗi cuộc vui, sẽ không có những tai nạn thương vong đáng tiếc... mà ở đó chỉ có những hình ảnh đẹp trên khắp phố phường với những cờ, những hoa những lời chúc mừng những ánh mắt nụ cười yêu thương trao nhau.. .!

Việt Nam vô địch AFF Cup: 5 lợi ích tuyệt vời của môn bóng đá đối với sức khỏe

Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018. Bóng đá không chỉ mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ với sự tuyệt đỉnh của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Đức ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN