Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân L.V.H. (23 tuổi, trú xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã ổn định.

Hiện bệnh nhân này vẫn phải thở bằng máy và được theo dõi đặc biệt ở phòng hồi sức sau mổ. Khoảng 17g  ngày 22-7, khoa cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng) tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng bị thương nặng ở ngực.

Bệnh nhân bị vật nhọn đâm xuyên tâm thất phải với vết thương rộng khoảng 3cm gây chèn ép tim, ứ đọng máu, dịch…

Ngay sau đó, các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành điều trị tích cực, phẫu thuật cho bệnh nhân H.. Ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân dần hồi phục.

Theo người nhà, chiều 22-7, khi anh H. đi xe ở huyện Điện Bàn thì xảy ra va chạm giao thông. Sau đó anh H. bị một người dùng dao đâm vào tim gây nên sự việc trên. Trước đó, tổ cấp cứu nhanh về tim, mạch của Bệnh viện Đà Nẵng đã cứu sống ba bệnh nhân bị đâm thủng tim, trong đó một trường hợp ngưng tim 15 phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Cường (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN