Chuyện lạ đời: Người đàn ông 55 tuổi bất ngờ “sảy thai”

Sự kiện: Tin ngắn Ninh Bình

Sự việc xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn, Ninh Bình đang gây xôn xao dư luận.

Chuyện lạ đời: Người đàn ông 55 tuổi bất ngờ “sảy thai” - 1

Phiếu ra viện của bệnh nhân Nguyện

Tối 28/12, trên mạng xuất hiện hình ảnh chụp lại một tờ giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) xuất cho một người đàn ông 55 tuổi, có chẩn đoán sảy thai tự nhiên, không biến chứng.

Theo thông tin trên phiếu ra viện, bệnh nhân là Nguyễn Văn Nguyện (nam, 55 tuổi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Bệnh nhân vào viện lúc 8h03 ngày 28/12 và ra viện lúc 15h ngày 28/12, với kết luận: Sảy thai tự nhiên, không có biến chứng. Phương pháp điều trị là dùng kháng sinh, giảm đau, giảm nề, sinh tố. Phiếu ra viện có chữ ký của Phó Giám đốc Bệnh viện Trần Văn Phú.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, dân mạng đã có nhiều bình luận trái chiều trong đó đa phần quy cho trình độ bác sĩ non yếu, người ký không nhìn,…

Liên quan đến sự việc, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn xác nhận tờ phiếu ra viện trên đúng là của bệnh viện.

Theo đó bệnh nhân Nguyễn Văn Nguyện là nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc xã Lưu Phương. Cách đây ít hôm, bệnh nhân bị ngã và nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị “Chấn thương ổ bụng” và điều trị. Chiều ngày 28/12, bệnh nhân xuất viện mang theo giấy tờ về thì người nhà phát hiện, sau đó chụp lại đưa lên mạng xã hội.

Ông Dũng cho rằng, sự việc trên là sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng. Theo đó, hiện nay bệnh viện quản lý bệnh án và theo dõi hoàn toàn bằng phần mềm máy tính.

“Do mới vào làm, nhân viên đã bấm nhầm mã từ khoa Ngoại sang khoa Sản. Nhân viên này chưa rõ các mã ký hiệu nên in nhầm sau đó bác sĩ đã ký nhưng không để ý nên xảy ra sự việc. Như vậy, lỗi sai sót này là do nhân viên hành chính của khoa Ngoại nhập nhầm thông tin dữ liệu”, BS Dũng nói.

Cũng theo bác sĩ Dũng, đây chỉ là giấy ra viện. Sau khi phát hiện ra, bệnh viện đã thu hồi và xin lỗi bệnh nhân. Còn bệnh án thì thể hiện đúng 100%.

“Chúng tôi đã chỉ đạo khoa làm lại giấy ra viện đúng với hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, để xuất lại cho người bệnh giấy ra viện đúng với hồ sơ đang lưu” - bác sĩ Dũng nói.

Cụ ông gãy xương sườn, bác sĩ chẩn đoán loãng xương sau... mãn kinh

Một cụ ông bị gãy rạn xương sườn nhập viện được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản cấp, kèm theo thiếu máu, loãng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN