Cắt bỏ tinh hoàn vì ngại chữa

Sau nhiều giờ tinh trùng tiếp xúc với máu, hệ miễn dịch sẽ được kích hoạt và tìm diệt không chỉ tinh trùng của bên chấn thương mà cả bên lành cũng bị "truy kích".

Anh Đỗ Minh T. (29 tuổi ở Thủ Đức, TPHCM) làm thợ mộc. Khi anh đang cưa khúc gỗ, không may thanh gỗ văng vào bộ hạ. Lúc đó, thấy đau nhưng anh T. không đi khám bác sĩ, hai ngày sau, anh mới đến bệnh viện khám thì phải cắt bỏ một tinh hoàn do chấn thương.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, các bệnh nhân bị bể tinh do chấn thương trong sinh hoạt, tai nạn lao động, tai nạn giao thông... nhưng thường hay chủ quan đến bác sĩ chuyên khoa muộn khiến tinh hoàn đã bị hoại tử, phải cắt bỏ.

Điều nguy hiểm là sau nhiều giờ tinh trùng tiếp xúc với máu, hệ miễn dịch sẽ được kích hoạt và tìm diệt không chỉ tinh trùng của bên chấn thương mà cả bên lành làm tinh trùng của cả hai tinh hoàn đều yếu, dẫn đến vô sinh...   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Hương (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN