Bộ trưởng Bộ Y tế thăm gia đình bé gái bị cưa chân

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời chia buồn và hứa ngành y sẽ cố gắng giúp đỡ để cháu Vi yên tâm điều trị, học hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm gia đình bé gái bị cưa chân - 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi gia đình bé Hà Vi

Sáng 18-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu Lê Thị Hà Vi (SN 2000, ngụ xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - nạn nhân bị mất chân vì bác sĩ tắc trách.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Đây là một sự việc không ai mong muốn, đã đáng tiếc xảy ra. "Tôi xin chia sẻ những mất mát của gia đình. Yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi có kết quả, cán bộ sai phạm đến đâu ngành y sẽ xử lý đến đó, không có chuyện bao che" - bà Tiến nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng hứa sẽ chỉ đạo các bệnh viện nơi cháu Vi chữa trị đưa các dịch vụ tốt nhất để giúp cháu nhanh chóng bình phục; yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho bé Vi học hành và công việc sau này.

Chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái của Vi) đã bày tỏ lời cảm ơn với Bộ trưởng vì đã kịp thời chỉ đạo ngành y vào cuộc giúp bé Vi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN