Bất lực vì “yêu” theo thời khóa biểu

Trung bình cứ 10 người đàn ông thì có 4 người bị bất lực khi phải làm “chuyện ấy” theo một thời khóa biểu nhất định.

Đối với những cặp vợ chồng đang cố gắng có con thì thời điểm thụ thai chính là yếu tố quyết định sống còn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu thực hiện tại Hàn Quốc mới đây, áp lực phải làm “chuyện ấy” vào thời kỳ người vợ dễ thụ thai nhất khiến hầu hết đàn ông bị stress, thậm chí phải ngoại tình để giải tỏa căng thẳng.

Bất lực vì “yêu” theo thời khóa biểu - 1

Áp lực thụ thai để duy trì nòi giống đã gây nên tình trạng stress cấp tính và ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của đàn ông. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia sinh sản cho rằng khả năng có con sẽ cao hơn khi vợ chồng “quan hệ” vào những ngày người vợ rụng trứng. Thậm chí, giới khoa học còn thiết kế những thiết bị có độ nhạy cao nhằm xác định chính xác đến từng phút thời điểm phụ nữ dễ thụ thai.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh không phải chuyện gì kiên cưỡng cũng thành công. Hơn 400 nam giới hoàn toàn bình thường về khả năng quan hệ tình dục đã tham gia cuộc nghiên cứu.

Kết quả, áp lực thụ thai để duy trì nòi giống đã gây nên tình trạng stress cấp tính và ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của đàn ông. Giao hợp đúng giờ khiến đàn ông bị căng thẳng và rối loạn cương dương. Trong một số trường hợp, họ phải tìm kiếm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
 
Các tác giả còn nói thêm việc làm chuyện ấy vào một thời điểm cụ thể sẽ trở thành gánh nặng làm cho lượng cortisol, một hormone căng thẳng tăng cao, và làm cho lượng testosterone giảm.

Giáo sư Allan Pacey, giảng viên Đại học Sheffield (London - Anh), cho biết đây là mối quan tâm lớn dành cho nam giới. Thật hữu ích nếu các cặp vợ chồng nhận biết được thời điểm thuận lợi để thụ thai nhưng thời điểm này trở nên vô nghĩa nếu nó ám ảnh đến các quý ông. Thậm chí, nhiều ông chồng bị vợ gọi điện 3 lần vào buổi chiều, giục phải về nhà ngay lập tức vì đã đến giờ “hành sự”.

Bất lực vì “yêu” theo thời khóa biểu - 2

Các chuyên gia khuyên rằng vợ chồng nên quan hệ thường xuyên 2-3 lần trong một tuần. (Ảnh minh họa)

Giới chuyên môn khuyên rằng thay vì căng thẳng theo một lịch trình có sẵn, các cặp vợ chồng nên quan hệ thường xuyên 2-3 lần trong một tuần để dễ dàng rơi vào thời gian thụ thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN