Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ?

Bên cạnh việc dùng thuốc thì thực phẩm giúp hỗ trợ chữa trị rối loạn cương dương cũng là một yếu tố tích cực trong phối hợp điều trị tình trạng này. Việc nắm rõ rối loạn cương dương nên và không nên ăn gì là điều cần thiết giúp nam giới cải thiện tình trạng bệnh và phục hồi “phong độ” nhanh chóng.

Rối loạn cương dương có nên “ăn gì bổ nấy”?

Một số nam giới bị rối loạn cương dương vẫn thường dùng thực phẩm từ tinh hoàn động vật như ngẩu pín, ngọc kê, rượu ngâm từ pín dê,...để cải thiện “tình hình”. Nhưng thực tế “ăn gì” liệu có “bổ nấy” hay không?

Xét về giá trị dinh dưỡng, các món ăn chữa rối loạn cương dương nói trên chứa nhiều cholesterol, khi hấp thụ một lượng lớn sẽ gây hại cho sức khỏe. Hay như rượu ngâm nếu dùng thường xuyên, liều lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, gan – thận. Theo chuyên gia, những thực phẩm này không có giá trị dược học trong điều trị rối loạn cương dương, có chăng chỉ là biện pháp tâm lý chứ không giải quyết tận gốc vấn đề.

Bị rối loạn cương dương thì nên ăn gì mới tốt?

Thay vì “ăn gì bổ nấy”, các quý ông nên tăng cường bổ sung các thực phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương dưới đây để đạt hiệu quả thực sự.

Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ? - 1

Cua biển, hàu hay hải sản tốt cho người bị rối loạn

1. Gan động vật

Hợp chất Glutamine được tìm thấy nhiều trong gan động vật. Về dinh dưỡng, glutamine được coi như một hợp chất giúp kích thích ham muốn tự nhiên đồng thời tăng cường miễn dịch và sức đề kháng. Như vậy, nam giới bị rối loạn cương dương nên bổ sung nhiều các món từ gan động vật để giúp tăng cường ham muốn và nâng cao thể chất, sức bền.

2. Cua biển

Ăn cua biển giúp chữa rối loạn cương dương bởi cua biển có thể khiến kích thước “cậu nhỏ” được cải thiện và khả năng cương cứng cũng bền bỉ hơn. Ngoài ra dinh dưỡng trong của biển giúp tăng cường sức khỏe, sinh lực rất tốt.

3. Dưa hấu

Dưa hấu có chứa chất L-citrulline giúp giãn các mạch máu ở vùng sinh dục, do đó có công dụng giúp “cậu nhỏ” nhanh chóng “trỗi dậy” một cách mạnh mẽ. Ngoài ra Lycopene trong dưa hấu là chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng tốt cho tim mạch, tuyến tiền liệt – cơ quan liên hệ mật thiết với khả năng sinh lý của đàn ông.

4. Yến mạch

Yến mạch giàu arginine – một hợp chất thúc đẩy quá trình sản xuất testosteron. Ngoài ra, sử dụng yến mạch còn giúp cải thiện lưu thông máu từ đó tăng cường dẫn máu đến “cậu nhỏ” và cải thiện khả năng cương cứng của đàn ông.

5. Hàu biển

Một con hàu biển có thể chứa đến 13mg kẽm vậy nên lâu nay, hàu biển luôn được coi là thực phẩm tốt giúp bổ trợ sinh lý đàn ông. Bởi kẽm là khoáng chất quan trọng, tác động tuyến thượng thận sản sinh testosterone. Khi ăn nhiều hàu, cơ thể được bổ sung nhiều kẽm giúp tăng cường chức năng sinh lý, đồng thời cải thiện rối loạn cương dương ở nam giới.

Cải thiện rối loạn cương dương từ thảo dược Nam y

Ngoài giá trị dinh dưỡng từ các món ăn, thì giá trị dược học từ các thành phần thảo dược cũng là yếu tố tăng hiệu quả cho quá trình “lấy lại phong độ” của nam giới một cách tự nhiên và an toàn. Một trong những sản phẩm tổng hợp thành phần dược liệu đặc hiệu có công dụng tích cực trong hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương ở nam giới, dễ uống dễ dùng, là viên uống Zman.

Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ? - 2

Viên uống Zman tiện lợi giúp chữa rối loạn cương dương từ bên trong

Sản phẩm Zman có chứa hàm lượng cao tinh chất chiết xuất từ hàu biển tươi, bạch tật lê, nhung hươu, đông trùng hạ thảo,…Ngoài nguồn kẽm dồi dào từ hàu thì các hoạt chất như saponin steroid, protodioscin trong bạch tật lê hay vitamin (B1, B2,..), khoáng chất (Fe, Ca, Mg,..) trong đông trùng hạ thảo và nhung hươu được nghiên cứu là tăng sinh testostron tự nhiên hiệu quả.

Anh Nguyễn Hoàng (30 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ: “Áp lực công việc, cơm áo gạo tiền nhiều khi làm mình stress vô cùng nên có một đợt mình thấy như “bất lực” trong chuyện “chiều vợ”. Vợ mình ngoài tìm hiểu các món mà người rối loạn cương dương nên ăn ra thì có mua thêm Zman cho mình uống. Mình rất cảm ơn vợ vì sau một thời gian, mình đã “tìm lại phong độ” và “yêu” vợ nhiều hơn.

Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ? - 3

Dùng Zman xong vợ chỉ “trách” nhẹ biết thế sao không mua sớm hơn

Anh Đỗ Minh Long (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Chuyện ‘trên bảo dưới không nghe’ với đàn ông ngoài 40 như mình đã không còn là chuyện ‘thỉnh thoảng’ nữa. Sau 1 thời gian cũng ăn mấy món ngẩu pín các thứ mà không thấy ‘xi nhê’ gì, mình mua Zman về dùng. Sau đấy 2 tuần thì vợ mình chỉ trách nhẹ là...biết thế mua Zman sớm hơn, đỡ mất công ‘ăn gì’ mà chả thấy ‘bổ nấy”.

Có thể thấy, việc “rối loạn cương dương nên ăn gì” không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm “ăn gì bổ nấy” mà nhất thiết có sự tìm hiểu để xây dựng chế độ ăn uống khoa học và hợp lý. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa thực phẩm và thảo dược, đặc biệt là các sản phẩm chứa thành phần đặc hiệu, tiện dụng như Zman, có công dụng vô cùng tích cực trong hồi phục “phong độ” cho các đấng mày râu.

Để Tìm hiểu thêm về sản phẩm ZMAN, vui lòng xem tại đây:

Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ? - 4

Đàn ông bị rối loạn cương dương nên ăn gì để lấy lại phong độ? - 5

Để được Chuyên gia tư vấn về tình trạng xuất tinh sớm, yếu sinh lý hoặc rối loạn cương dương vui lòng gọi về tổng đài 0949 600 188 hoặc kết nối Zalo để được các chuyên gia hỗ trợ.

Website: https://zman.info/

Viên uống tăng cường sinh lý Zman - sản phẩm dành cho nam giới bị rối loạn cương dương, mãn dục sớm do chức năng sinh lý yếu. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế kiểm nghiệm và chứng nhận về độ an toàn và không có tác dụng phụ đối với cơ thể.

Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA

Phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Grow Green AZ

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN