Huỳnh Thị Huyền Như lại ra tòa vụ chiếm 670 tỷ của ACB

Huỳnh Thị Huyền Như lại ra tòa vụ chiếm 670 tỷ của ACB

Sáng 23.9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ, Ngân hàng TMCP Á Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như có mặt tại toà với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Tuyên án phúc thẩm Huyền Như: Hủy một phần án sơ thẩm

Tuyên án phúc thẩm Huyền Như: Hủy một phần án sơ thẩm

Sau nhiều ngày nghị án, sáng 7.1 Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên án vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng.
Hôm nay tuyên án vụ Huyền Như

Hôm nay tuyên án vụ Huyền Như

Hôm nay (7-1), theo dự kiến, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sẽ tuyên án vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank Chi nhánh TP.HCM) và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng sau nhiều ngày xét xử.
Phúc thẩm Huyền Như: LS của Vietinbank đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm

Phúc thẩm Huyền Như: LS của Vietinbank đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm

Sáng nay (30.12) các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cho Vietinbank đưa ra các quan điểm đối đáp lại nhận định của Viện Kiểm sát (VKS) và các nguyên đơn dân sự trong vụ án. Tại đây các luật sư bảo vệ cho Vietinbank đã đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Vụ Huyền Như: Cựu cán bộ, nhân viên Vietinbank kêu oan

Vụ Huyền Như: Cựu cán bộ, nhân viên Vietinbank kêu oan

Trong phần tranh tụng ngày 27/12, lần lượt các luật sư bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đã trình bày các luận cứ chứng minh các bị cáo này không vi phạm vào tội này, đồng thời kêu oan cho các bị cáo.

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN