PGĐ Công an Hà Tĩnh: Giàn giáo ở Formosa rung lắc 3 lần rồi sập

PGĐ Công an Hà Tĩnh: Giàn giáo ở Formosa rung lắc 3 lần rồi sập

Chiều 3.4, tại Hội nghị Giao ban công tác Báo chí tháng 4.2015, đại tá Bùi Đình Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cung cấp một số thông tin bước đầu về kết quả điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo làm 13 người chết, 29 người bị thương tối 25.3 tại khu vực cầu cảng Sơn Dương, thuộc Dự án của tập đoàn Fomosa.
Khởi tố vụ án sập giàn giáo Formosa

Khởi tố vụ án sập giàn giáo Formosa

Công an Hà Tĩnh vừa công bố quyết định khởi tố vụ án sập giàn giáo ở dự án Formosa Hà Tĩnh khiến 13 người chết, 29 người bị thương.
Vụ sập giàn giáo: Thêm 2 nạn nhân phải chuyển ra Hà Nội

Vụ sập giàn giáo: Thêm 2 nạn nhân phải chuyển ra Hà Nội

Ngày 30.3, theo thông tin mới nhận được, do sức khỏe của hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có dấu hiệu xấu, tập thể các y, bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Việt Đức để điều trị.
Vụ sập giàn giáo: Cấm xuất cảnh 48 nhân viên Samsung C&T

Vụ sập giàn giáo: Cấm xuất cảnh 48 nhân viên Samsung C&T

Chiều 30.3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các phòng liên quan, yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty Samsung C&T Việt Nam chưa được xuất cảnh để hỗ trợ, phục vụ các công tác điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo kinh hoàng xảy ra vào tối 25.3 tại dự án Formosa.
Sập giàn giáo: Bồi thường 400 triệu mỗi nạn nhân tử vong

Sập giàn giáo: Bồi thường 400 triệu mỗi nạn nhân tử vong

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 28/3, đại diện của các đơn vị liên quan đã thống nhất số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo Formosa. Theo đó, mỗi nạn nhân tử vong được bồi thường 400 triệu đồng.
Hà Tĩnh khó đủ lực để điều tra vụ sập giàn giáo Formosa

Hà Tĩnh khó đủ lực để điều tra vụ sập giàn giáo Formosa

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra khiến 13 công nhân tử nạn và hàng chục người bị thương, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn liên ngành điều tra tai nạn lao động. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế tại công trình cho thấy, với con người và phương tiện hiện tại của đoàn liên ngành tỉnh thì khó đủ lực để làm.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN