Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn

Sự kiện: Sao Việt

Không ít khán giả giật mình khi xem những đứa trẻ nhảy nhót cuồng nhiệt, bốc lửa trong bộ trang phục thiếu vải hay phải gồng mình lên để biến thành một rocker thực thụ trong các show diễn trên truyền hình.

Vũ công nhí sexy bên Mr Đàm

Trong liveshow Mr Đàm - The Voice: Tình ca muôn thuở, với mục đích chủ yếu là lăng xê các học trò nên Mr Đàm không quá chú trọng đầu tư cho phần trình diễn của bản thân. Anh chỉ tập trung thể hiện lại hàng loạt các ca khúc hit của mình trong những năm vừa qua.

Lẽ dĩ nhiên, với một phong cách trình diễn hết mình, bốc lửa, Mr Đàm luôn nhận được những tràng pháo tay giòn giã từ phía khán giả.

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 1

Mr Đàm trình diễn với dàn vũ công nhí

Tuy nhiên, cũng có không ít người phải giật mình khi "ông hoàng nhạc Việt" sử dụng các vũ công nhí ăn mặc rất hở hang, thực hiện những động tác vô cùng sexy và có phần khiêu khích chẳng kém gì vũ công trưởng thành.

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 2

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 3

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 4

 Những hình ảnh "bốc lửa" của các vũ công nhí trong liveshow của Mr Đàm

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Mr Đàm sử dụng các vũ công này. Trước đó, trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy diễn ra hồi tháng 10, anh cũng đã dùng các vũ công nhí để minh họa cho ca khúc Trái tim sỏi đá.

Không phụ lòng mong đợi của Mr Đàm, các em nhỏ đã thực hiện các động tác vũ đạo điêu luyện, "máu lửa", thậm chí còn táo bạo "quyến rũ" ông hoàng nhạc Việt.

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 5

Vũ công nhí ăn khoe lưng trần khiêu vũ với Mr Đàm trong chương trình Âm nhạc và Bước nhảy

Những hình ảnh này đã tạo ra sự phản cảm đối với khán giả. Họ rất yêu quý giọng hát của Mr Đàm và cảm nhận được phần trình diễn hết mình. Thế nhưng, hình ảnh các vũ công nhí uốn éo, rực lửa khiến nhiều người cảm thấy không thực sự thoải mái. 

Với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu, có lẽ "ông hoàng nhạc Việt" không thiếu cách để tạo ra cái "độc", "lạ" cho các phần trình diễn của mình. Thiết nghĩ, đâu nhất thiết phải sử dụng tới các em nhỏ như vậy...

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 6

Thật khó có thể coi những hình ảnh như thế này là bình thường?

Đồ rê mí ép trẻ con phải diễn

Đồ rê mí là một trong những chương trình hiếm hoi dành cho trẻ nhỏ mà thu hút được sự quan tâm chú ý rộng rãi của khán giả xem truyền hình.

Phải thừa nhận rằng, với nỗ lực của những người làm chương trình, Đồ rê mí đã tạo ra một sân chơi thú vị cho thiếu nhi và qua đó cũng phát hiện ra những tài năng nghệ thuật nhí.

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 7

Bé Bảo Trân nhí nhảnh khi mới tham gia chương trình Đồ rê mí 2012

Tuy nhiên, cũng có đã rất nhiều ý kiến cho rằng, Đồ rê mí khiến các em nhỏ mất đi sự trong sáng bằng việc  bắt các em phải hát những bài hát quá khó, ăn mặc lòe loẹt, trang điểm cầu kì. Không những thế, các em còn phải diễn một cách rất chuyên nghiệp.

Ca sĩ Thái Thùy Linh - một trong những giám khảo của chương trình đã phải giật mình khi chứng kiến màn “diễn” của thí sinh nhí. Cô kể: “Những ánh mắt mệt mỏi, những khuôn mặt phụng phịu, có lúc là mếu máo nhưng thoắt cái đã long lanh và tươi tắn khi ống kính quay phim chĩa vào. Bé nào cũng cố gắng để xinh nhất, ngoan nhất, đáng yêu nhất khi lên hình, theo lời dỗ dành (và cả dọa nạt) của người lớn”.

Showbiz Việt "ép" trẻ con phải lớn - 8

Bảo Trân bị "ép" trở thành một rocker khi còn quá nhỏ

Không những thế, để có được tiết mục thành công, các bé phải tập trung cả tháng trời tập hát luyện múa, quay phóng sự, làm việc trong phòng thu… Nhưng "căng" nhất là bốn ngày trước mỗi show diễn, chúng sẽ phải tập luyện từ 8h30 sáng cho đến 2h đêm mỗi ngày. Trưa và tối chỉ được nghỉ khoảng 2 tiếng

Thái Thùy Linh tiết lộ rằng từ bữa trưa cho đến khi ghi hình xong (sau 21h) các bé mới được ăn tối: “Hầu hết các thí sinh nhí đã lên thi hát với cái bụng lép chỉ có sữa và cùng lắm là thêm mẩu bánh mì”.

Chính vì những điều này mà trong năm vừa qua, Đồ rê mí đã không ít lần vấp phải chỉ trích của giới truyền thông và các bậc phụ huynh. Ý nghĩa tích cực ban đầu đang dần mất đi khi chương trình đẩy các em nhỏ vào một cuộc cạnh tranh quá căng thẳng và làm mọi thứ theo sự áp đặt của người lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN