Lê Hiếu: Tôi không thích đi ngược chiều với mọi người

"Tôi không muốn làm hoàng tử mà chỉ muốn làm một người hát tình ca cho khán giả nghe".

Lê Hiếu là một trong những ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt vào những năm 2006, 2007 cũng các ca khúc như Để trọn đời thương nhớ, Cơn đau cuối cùng, Tình khúc cho  em, Về đây em...

Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ năm 2001 khi đạt giải trong cuộc thi Giọng hát hay học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2001. Tuy nhiên đến cuối năm 2003 Lê Hiếu mới cho ra album đầu tay. Lê Hiếu bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự giúp đỡ của 2 nhạc sĩ là Bảo Chấn và Quốc Bảo. Ngoài khả năng ca hát, Lê Hiếu còn chơi đàn piano rất tốt.

Nhận lời tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ phát trên VTV6 hôm qua (11.10) Lê Hiếu đã có những chia sẻ rất chân thành về con đường sự nghiệp  của anh.

Lê Hiếu: Tôi không thích đi ngược chiều với mọi người - 1

Lê Hiếu thể hiện những ca khúc hit của mình trong chương trình Bữa trưa vui vẻ

Nhiều khán giả cho rằng Lê Hiếu là một ca sĩ có lợi thế về cả ngoại hình và giọng hát nhưng anh lại chọn cho mình một hướng đi khác hẳn với ca sĩ khác. Lê Hiếu chia sẻ: “Tôi không đi ngược chiều với phần đông ca sĩ bây giờ. Dòng nhạc mà tôi chọn là dòng nhạc trữ tình, trong đó có cả những bài hát nhạc nhẹ, bài hát nhạc xưa.

Ngay từ nhỏ tôi đã được nghe từ những ca sĩ tên tuổi hát và nó đã ngấm vào người rồi. Đây là sự lựa chọn mà ngay từ lúc còn trẻ tôi đã yêu thích, bây giờ càng hát thì tôi càng thấy hợp vì tuổi của mình ngày càng lớn hơn. Tôi nghĩ bây giờ cách hát của bản thân cũng có sự trải nghiệm hơn.”

Được khán giả yêu mến và đặt cho danh xưng là "hoàng tử hát tình ca" nhưng Lê Hiếu cho biết “Tôi không muốn làm hoàng tử, mà chỉ muốn làm một người hát tình ca cho khán giả nghe mà thôi. Tôi muốn mình được khán giả yêu mến lâu dài và theo thời gian. Khi khán giả nhớ đến những bài hát đó là nghĩ đến Lê Hiếu”.

Lê Hiếu: Tôi không thích đi ngược chiều với mọi người - 2

Lê Hiếu chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình cùng MC của chương trình

Mỗi ca sĩ khi bắt con khởi nghiệp đều gặp những khó khăn nhất định nhưng Lê Hiếu lại không cho rằng đây là khó khăn mà đó là sự đam mê. Anh dành sự đam mê này cho ca hát. Lê Hiếu cho biết, tất cả thử thách chính là sự trải nghiệm rất quý báu cho cả quãng thời gian phát triển sự nghiệp của mình sau này.

Chia sẻ về bản thân trước đây, Lê Hiếu cho biết: “Lúc còn trẻ thì tôi có rất nhiều đam mê, sự vấp ngã, sự bướng bỉnh mà chắc hẳn mỗi con người ai cũng có. Thế nhưng, càng trải nghiệm cuộc sống, tôi lại thấy mình bớt gai góc, bớt góc cạnh đi. Tôi thấy mình thay đổi một cách tốt hơn, bản thân bớt ngông cuồng ngạo mạn hơn lúc còn trẻ. Bây giờ tôi sống điềm đạm hơn và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả hơn".

Tâm sự về người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường ca hát của mình, Lê Hiếu cho biết đó chính là cha của anh. Ngay từ lúc Lê Hiếu mới 6, 7 tuổi bố Lê Hiếu đã luôn động viên anh phấn đấu học và theo thật tốt bộ môn piano. Chính điều đó đã dẫn anh đến với con đường nghệ thuật ngày hôm nay.

Video:  Lê Hiếu thể hiện ca khúc "Và tôi cũng yêu em"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN