Bỏ vốn 10 triệu trồng loại cây này, vợ chồng trẻ ở Lâm Đồng "khỏi lo chết đói"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nói về khó khăn ban đầu về trồng sen đá, chị Huyền tâm sự: "Khó nhất là khâu trộn đất trồng, năm đầu tiên do trộn đất không chuẩn, lô cây nhập 10 triệu đồng trong mùa mưa năm đó do không xử lý kịp, nấm lan khắp vườn, 70% cây trong vườn chết". 

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Anh Thư ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN