Phố Walll “chết hụt” vì Facebook và Dell

Bị bán tháo, cổ phiếu Facebook và Dell khiến Phố Walll “chết hụt” trong phiên hôm qua.

Cổ phiếu suy giảm khiến Dow Jones rơi xuống vùng thấp nhất trong năm vào giờ đóng cửa do lo ngại Hy Lạp có thể rời bỏ đồng euro và người khổng lồ công nghệ Dell Inc (DELL) giảm dự báo doanh thu. Tuy nhiên chỉ số S&P 500 và Nasdaq vẫn giữ được đà tăng nhẹ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/05/2012, chỉ số Dow Jones giảm 6,66 điểm, tương ứng với 0,05%, xuống mức 12.496,15 điểm.

Trong số 30 cổ phiếu đang niêm yết tại đây, cổ phiếu của hai hãng công nghệ HP và Intel giảm điểm mạnh nhất phiên này với tỷ lệ tương ứng 3,21% và 2,27%.

Chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng nhẹ 2,23 điểm, tương ứng 0,17%, dừng ở mức 1.318,86 điểm. Như vậy, chỉ số này đã quay lại ngưỡng 1.300 điểm quan trọng.

Cả 10 nhóm ngành trong S&P 500 đều khá yếu. Trong đó cổ phiếu ngành tiện ích công cộng sụt giảm mạnh nhất, cổ phiếu ngành nguyên vật liệu dẫn đầu đà tăng với tỷ lệ 1,1%.

Chỉ số Nasdaq tăng 11,04 điểm, tương ứng 0,39%, chốt phiên ở mức 2.850,12 điểm. Như vậy, chỉ số này vẫn cách xa ngưỡng 3.000 điểm quan trọng.

Chỉ số CBOE Volatility Index, VIX, chỉ số đo mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư, đóng cửa sát mức 22 điểm.

Phố Walll “chết hụt” vì Facebook và Dell - 1

Phố Wall "chết hụt" vì hai ông lớn Dell và Facebook

Có khoảng 7,52 tỷ cổ phiếu giao dịch thành công trên cả 3 sàn giao dịch New York, America Exchange và Nasdaq. Khối lượng này đã cao hơn so với mức bình quân 6,84 tỷ cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay.

Tại sàn giao dịch New York, tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm so với số lượng cổ phiếu giảm điểm là 3/2.

ôm nay, những tin tức vĩ mô tốt lành đã nâng đỡ thị trường Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán nhà mới đã tăng 3,3% lên mức điều chỉnh theo mùa đạt 343.000 căn vào tháng 4, vượt xa so với mức dự báo 335.000 căn từ các chuyên gia kinh tế.

Thông tin này dù tốt nhưng không đủ mạnh để kéo Dow Jones tăng theo hai chỉ số quan trọng S&P 500 và Nasdaq khi hai ông lớn của thị trường và Facebook và Dell bất ngờ trượt dốc vô cùng mạnh mẽ.

Sau ba phiên giao dịch đáng thất vọng, cổ phiếu Facebook lại gây thất vọng hơn khi kéo dài đà giảm trong phiên hôm qua. Giá cổ phiếu Facebook sau khi bất ngờ lao dốc tới gần 19,9% về mức 31 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, cuối phiên giá Facebook lại đảo chiều tăng 3,2% lên mức 32 USD/cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu của ông lớn công nghệ Dell lại không có sự may mắn như Facebook. Cổ phiếu của hãng Dell đã giảm 17,2% về mức 12,49 USD/cổ phiếu, mức giảm mạnh nhất tính theo ngày trong vòng hơn một thập kỷ gần đây.

Cổ phiếu của nhiều hãng công nghệ lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ khi Microsoft, AMD, HP và Juniper Networks giảm từ 1,3% đến 4,22%.

Nhiều “đại gia” ngân hàng cũng cùng chung số phận với “ông lớn” công nghệ. Cổ phiếu của Citigroup và Bank of America Corp rút lui ít nhất là 1,3%, sau thiệt hại các ngân hàng châu Âu.

Michael Shaoul, Chủ tịch quản lý tài sản Marketfield ở New York, đơn vị giám sát hơn 1,9 tỷ USD nhận xét: “Mỹ không miễn nhiễm với sự điều chỉnh của thị trường toàn cầu. Đó là sự phản ứng lại với tình hình tồi tệ hơn trên toàn thế giới. Hy Lạp có thể rời khỏi đồng euro. Khi một điều bất ổn sắp xảy ra, rõ ràng thị trường sẽ trở nên hỗn loạn”.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All-Country mất 2,1% khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau để thảo luận về cuộc khủng hoảng của khu vực.Các khách hàng tiềm năng của Hy Lạp khiến đồng euro tăng, trái ngược với các điều khoản của gói cứu trợ thứ hai của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu lại trở về với xu hướng giảm điểm quen thuộc sau chuỗi ngày tăng ngắn ngủi. Chỉ số Stoxx Europe 600 đảo chiều giảm 2,1% xuống mức 239,51 điểm. Chỉ số FTSEurofirst 300, chỉ số của các cổ phiếu bluechip tại khu vực châu Âu, hạ 2,18% chốt ở mức 971,99 điểm.

Có tới 17 trong tổng số 18 chỉ số chứng khoán chính tại khu vực châu Âu giảm điểm. Chỉ số chứng khoán FTSE MIB của Italia dẫn đầu đà giảm khi rơi 3,7% xuống mức 12.960,87 điểm.

Các thị trường còn lại đều giảm rất mạnh. Chỉ số chứng khoán IBEX 35 của Tây Ban Nha cũng lao dốc 3,3% chốt tại mức 6.440,50 điểm. Chỉ số chung của Pháp - CAC 40 giảm 80,82 điểm, tương ứng 2,62% đóng cửa ở mức 3.003,27 điểm. Chỉ số chứng khoán của Đức, DAX 30 hạ149,85 điểm, tương ứng 2,33%, dừng ở mức 6.285,75 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN