Phố Wall đi lên, S&P 500 lại đạt đỉnh

Sau nhiều phiên đi xuống, Phố Wall đảo chiều đi lên, S&P 500 lại đạt đỉnh.

Chỉ số Dow Jones tăng 13,32 điểm, tương đương 0,1%, lên 13.577,96 điểm. Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu của Walt Disney và Home Depot.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 1,73 điểm, tương đương 0,1%, lên 1.461,05 điểm. Nhưng các ngành chính của S&P 500, ngành tiêu dùng tăng mạnh nhưng ngành năng lượng lại đi xuống.

Như vậy, chỉ số S&P 500 đã chạm mốc cao nhất kể từ tháng 12/2007 sau tin Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tung gói nới lỏng tiền tệ lần 3 (QE3).

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,82 điểm, tương đương 0,2%, lên 3.182,62.

Chỉ số CBOE Volatility, chỉ số đo độ sợ hãi của nhà đầu tư giảm nhẹ xuống dưới 14 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 19/9 khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu, cao hơn 3,4% so với trung bình 3 tháng.

Thị trường chứng khoán nhận được sự hỗ trợ từ số liệu nhà ở của Mỹ khá lạc quan.

Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ (NAR) công bố doanh số bán nhà Mỹ tăng 7,8% từ 4,47 triệu căn trong tháng 7 lên 4,82 triệu căn trong tháng 8. Đây là doanh số cao nhất kể từ tháng 5/2010 và tỷ lệ tăng 7,8% cũng là mạnh nhất kể từ tháng 8/2011.

Tom Mangan, người giám sát 3,6 tỷ USD tại James Investment Research Inc. in Xenia, Ohio nhận xét: “Dữ liệu nhà ở dường như đang khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất ổn của nền kinh tế, của châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn đang khá vững chắc”. Bên cạnh đó, hôm qua, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định nới lỏng tiền tệ hơn nữa để kích thích kinh tế.

Cụ thể, BOJ sẽ mở rộng chương trình thu mua tài sản thêm 10.000 tỷ yên (khoảng 127 tỷ USD) lên 80.000 tỷ yên đồng thời duy trì lãi suất vay qua đêm từ 0%-1%. Quyết định trên được BOJ đưa ra sau khi Fed công bố gói nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) tuần trước.

Harry Clark, Chủ tịch kiêm CEO của Clark Capital Management Group nhận xét: “Phản ứng trước gói QE3 của nhà đầu tư thật tuyệt. Nhưng nhà đầu tư vẫn trong trạng thái chờ đợi và có phần mệt mỏi. Thị trường gần đạt đỉnh và cần phải giảm từ 6% tới 8% trước khi vào đợt tăng mới trong năm nay”.

Trong khi đó, giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp sau khi báo cáo dự trữ hàng tuần của EIA cho thấy hàng tồn kho đã tăng 8,5 triệu thùng, nhiều hơn so với dự kiến. Điều này cho thấy sản xuất chưa được cải thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN