Facebook không cứu nổi Phố Wall

Kỷ lục gây chấn động thế giới của Facebook không đủ sức cứu Phố Wall đang trượt dài trong bóng tối.

Hôm qua, cả thị trường nín thở chờ phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Facebook sau phiên IPO kỷ lục mới diễn ra. Tuy nhiên, Facebook không cứu nổi Phố Wall. Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/05/2012, chỉ số Dow Jones giảm 73,11 điểm, tương ứng 0,59%, chốt ở mức 12.369,38 điểm, đánh dấu phiên giảm điểm thứ 12 liên tiếp.

Trong số 30 cổ phiếu đang niêm yết tại đây, cổ phiếu của hãng ngân hàng JP Morgan dẫn đầu mức giảm điểm với trong tuần này. “Ông lớn” trong ngành ngân hàng thất vọng khi công bố khoản lỗ khủng 1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ Wal-mart tăng mạnh nhất tuần sau khi công bố lợi nhuận quý cao hơn dự báo.

Chỉ số S&P 500 giảm 9,64 điểm, tương ứng với 0,74%, đóng cửa ở mức 1.295,22 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp và phiên giảm thứ 11 trong 13 phiên gần đây. Như vậy, chỉ số này đã để mất ngưỡng 1.300 điểm quan trọng và đây là lần đầu tiên chỉ số này để mất ngưỡng điểm này tính từ giữa tháng 1 năm nay.

Facebook không cứu nổi Phố Wall - 1

Facebook không cứu nổi Phố Wall

Tất cả 10 chỉ số ngành trên S&P 500 đều giảm điểm trong đó cổ phiếu ngành tài chính và nguyên vật liệu giảm mạnh nhất.

Chỉ số Nasdaq giảm 34,90 điểm, tương ứng 1,24%, dừng ở mức 2.779,79 điểmChỉ số này hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Tính theo tuần, chỉ số Dow Jones giảm 3,52%, chỉ số S&P 500 giảm 4,3%, chỉ số Nasdaq giảm 5,28%.

Trong phiên, đã có 573.622.571 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công trên Nasdaq. Trong đó, cổ phiếu FB của Facebook gây ấn tượng mạnh khi khối lượng giao dịch đạt hơn 578 triệu cổ phiếu, chiếm 21,40% tổng khối lượng giao dịch tại sàn Nasdaq.

Cổ phiếu của Facebook tạo nên cơn địa chấn về khối lượng giao dịch nhưng không tạo được ấn tượng về giá. Chào sàn ở mức giá 38 USD/cổ phiếu nhưng FB đóng cửa phiên ở mức 38,23 USD/cổ phiếu, tăng 0,61%.

Chỉ số CBOE Volatility Index, VIX, chỉ số đo mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư, tăng vọt lên mức 25 điểm. Đây là mức điểm cao nhất trong vòng 5 tháng gần đây.

Có khoảng 8,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch thành công trên cả 3 sàn giao dịch New York, America Exchange và Nasdaq. Khối lượng này đã cao hơn so với mức bình quân 6,83 tỷ cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay.

Tại sàn giao dịch New York, tỷ lệ cổ phiếu giảm điểm so với số lượng cổ phiếu tăng điểm là 2.297/728. Trong khi đó, tại sàn giao dịch Nasdaq, tỷ lệ này là 1.791/699.

Trong phiên đêm qua, Facebook chỉ được xem là gia vị thị trường. Manual Henriquez, CEO của Hercules Technology Growth Capital cho rằng Facebook đã có cả thời gian dài tích lũy giá trị nên việc nó được quan tâm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Facebook vẫn chưa đủ sức nâng đỡ thị trường khi mà nhà đầu tư vẫn tập trung nhìn về châu Âu.

John Carey, người quản lý 220 tỷ USD tại Pioneer Investments, Boston nhận xét: “Các nhà đầu tư vẫn lo ngại tình hình châu Âu. Tôi hy vọng không có sự điều chỉnh nghiêm trọng nào xảy ra. Nhưng mọi thứ đều có thể xuất hiện khi bạn biết rõ tình trạng châu Âu bây giờ là không chắc chắn".

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi cuộc họp G8 diễn ra tại Washington vào cuối tuần này. Cuộc họp hứa hẹn sẽ đưa ra nhiều quyết sách ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Cụ thể, vấn đề cuộc khủng hoảng tiếp theo trong khu vực đồng euro, bao gồm cả khả năng Hy Lạp rời khỏi đồng euro sẽ được đưa ra mổ xẻ.

Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,1% đóng cửa ở mức 238,88 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Chỉ số FTSEurofirst 300, chỉ số của các cổ phiếu bluechip tại khu vực châu Âu, giảm 1,2% về mức 969,81 điểm.

Chỉ số FTSE MIB của Italia giảm 0,3% xuống còn 13.048,90 điểm. Chỉ số FTSE Anh giảm 1,33% chốt ở mức 5.267,62 điểm. Chỉ số chung của Pháp - CAC 40 giảm 0,13%, dừng ở mức 3.008 điểm. Chỉ số chứng khoán của Đức, DAX 30 giảm 0,6% chốt ở mức 6.271,22 điểm.

Trong khi đó, một số thị trường giảm quá mạnh trước đó đã quay đầu đi lên. Chỉ số AGI của Hy Lạp tăng 2,5% lên mức 550,13 điểm. Chỉ số IBEX 35của Tây Ban Nha tăng 0,4% chốt tại mức 6.566,70 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN