Mỹ cấm đầu tư công nghệ, Trung Quốc dọa không để yên

Mỹ cấm đầu tư công nghệ, Trung Quốc dọa không để yên

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 10-8 cho biết Trung Quốc quan ngại sâu sắc và bảo lưu quyền đáp trả việc Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh nhằm ngăn chặn và điều chỉnh các khoản đầu tư công nghệ cao của Mỹ vào nước này.
Báo Trung Quốc nhận định về phản ứng của Mỹ với cách Bắc Kinh tiếp đón ông Kissinger

Báo Trung Quốc nhận định về phản ứng của Mỹ với cách Bắc Kinh tiếp đón ông Kissinger

Trong khi Trung Quốc dành cho "người bạn cũ" Henry Kissinger sự đón tiếp nồng hậu và trọng đại tại Bắc Kinh, thể hiện dấu hiệu tích cực cho thấy sự chân thành và mong muốn gắn kết, ổn định quan hệ, Nhà Trắng lại “lấy làm tiếc” khi cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể gặp nhiều quan chức ở Trung Quốc hơn một số lãnh đạo Mỹ đương nhiệm.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng quấy rối các tàu trên Biển Đông

Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng quấy rối các tàu trên Biển Đông

Mỹ kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên” tàu của các quốc gia liên quan khác trên Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra nhân kỷ niệm 7 năm ngày Toà Trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hầu khắp vùng biển này.
Mỹ lộ tính toán trước khi Ngoại trưởng Blinken thăm Bắc Kinh

Mỹ lộ tính toán trước khi Ngoại trưởng Blinken thăm Bắc Kinh

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng các tin tặc Trung Quốc đã đột nhập vào hệ thống email của Chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, vì thế đã giúp Bắc Kinh hiểu sâu về suy tính của Washington trước khi Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Bắc Kinh vào tháng 6 vừa qua.
Bộ trưởng Mỹ lạc quan sau chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Mỹ lạc quan sau chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khép lại chuyến thăm Trung Quốc ngày 9-7 với nhận định bà và giới chức nước chủ nhà đã có các cuộc thảo luận "trực tiếp" và "hiệu quả", giúp ổn định quan hệ song phương.

Thế giới

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN