Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi

Tập 7 của Vietnam's got talent đã chứng kiến sự lên ngôi của hai thí sinh Lương Hồng Khánh An (10 tuổi) và Lê Hoàng Ngọc Ánh (12 tuổi).

Thí sinh Đồ rê mí tái xuất

Lương Hồng Khánh An là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Mới 10 tuổi nhưng cô bé đã từng lọt vào chung kết Đồ-rê-mí 2011, được mời tham dự Gala Đồ-rê-mí 2012, được Hội hữu nghị Việt Pháp mời tham gia trại hè giao lưu văn hóa tại Pháp tháng 08/2012 và đạt nhiều giải thưởng văn nghệ khác.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 1

Lương Hồng Khánh An rất tự tin trên sân khấu Vietnam's got talent

Đến với cuộc thi Vietnam's got talent, Khánh An mang đến một phần trình diễn khá độc đáo: vừa đánh đàn tranh vừa hát.

Trước khi biểu diễn, khi được GK Thành Lộc hỏi: “Nếu thất bại con có buồn có khóc không?”, cô bé trả lời một cách bản lĩnh: “Con sẽ buồn nhưng con sẽ không khóc đâu!

Sau phần trình diễn của Lê Hồng Khánh An, giám khảo Thành Lộc đã hết lời khen ngợi. Theo anh, cô bé hát rất chính xác những đoạn luyến láy, không hề bị phô hay non.

Riêng giám khảo Huy Tuấn thì khó tính hơn một chút. Anh đánh giá cao phần chơi đàn của Lương Hồng Khánh An nhưng thẳng thắn chỉ ra rằng, sự kết hợp giữa đàn và hát của thí sinh này chưa thật sự nhuần nhuyễn.

Tuy vậy, thí sinh 10 tuổi này vẫn có được 3 sự đồng ý từ phía các giám khảo để đi tiếp vào vòng trong.

Vừa hát vừa run vẫn chinh phục giám khảo

Mặc dù lớn hơn 2 tuổi nhưng thí sinh Lê Hoàng Ngọc Ánh lại không có được sự tự tin và bản lĩnh như Lương Hồng Khánh An. Cô bé nhút nhát tới mức cứ trì hoãn việc lên sân khấu. Khi trình diễn, tay của Ngọc Ánh liên tục run rẩy, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thiếu tự tin ấy, Lê Hoàng Ngọc Ánh lại có một tâm hồn và tư duy âm nhạc vượt trội. Với ca khúc Titanium, người nghe có cảm giác như sân khấu không chỉ là là nơi Ngọc Ánh biểu diễn mà còn là nơi để em trút hết nỗi niềm sâu kín trong lòng.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 2

Ngọc Ánh vừa run rẩy, vừa khóc khi hát

Phần trình diễn của Ngọc Ánh đã được giám khảo Thành Lộc hết lời khen ngợi: “Cháu chọn bài hát này hay quá, nó rất hợp với cháu, với giọng hát đặc biệt của cháu. Nó hừng hực một ngọn lửa như nhiều cô ca sỹ của dòng nhạc nổi loạn!

Giám khảo Huy Tuấn có khắt khe hơn chút: “Cháu có một cách hát cách đứng trên sân khấu cách cầm micro không đẹp. Giọng hát của cháu cũng không thực sự hoàn hảo nhưng tư duy và tâm hồn của cháu lớn hơn giọng hát của cháu rất nhiều. Với tất cả những cái bất lợi như thế chú lại thấy một tiết mục rất là thổn thức, tình cảm của cháu chạm được vào khán giả dưới đây!
”.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 3

Ngọc Ánh có một phần trình diễn đầy thổn thức

Cùng với phần trình diễn ấn tượng, Ngọc Ánh cũng khiến khán giả xúc động với những tâm sự riêng.

Theo chia sẻ của thí sinh này thì khi tới trường, bé thường bị các bạn trai bắt nạt. Hai anh của Ngọc Ánh cũng đã lớn nên không có ai chơi với bé. Chính vì thế, Ngọc Ánh sống khá khép kín và nhút nhát. Tuy nhiên, bé lại tìm thấy mình trong âm nhạc.

Về lý do chọn ca khúc Titanium, Ngọc Ánh cho hay: “Lúc đầu con cũng định chọn những bài hát của các thần tượng, nhưng con coi clip của bài Titanium này thấy một cậu bé có năng lực đặc biệt và bị bắt nạt, con cũng được học Titanium là một chất rất cứng, con muốn mình thật mạnh mẽ như Titanium".

Đặc biệt, dù còn khá nhỏ nhưng tư duy âm nhạc của Ngọc Ánh lại rất sâu sắc và vượt qua lứa tuổi của em. Ngọc Ánh chia sẻ em rất thích nghe nhạc nước ngoài đặc biệt là nhạc của Katy Perry, Adele… còn nhạc Việt Nam em lại thích nghe nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Phần trình diễn của hai thí sinh nhí trong tập 7 Vietnam's got talent:

Thí sinh 61 tuổi lấy tiền... thổi ra nhạc

Thí sinh Huỳnh Văn Sáu có khả năng thổi những đồng tiền polymer thành điệu nhạc. Điều đặc biệt là ông Sáu không hề biết chữ cũng như không hiểu gì về âm nhạc. Tuy vậy, chỉ cần nghe những bản nhạc là ông có thể dùng tiền và thổi lại một cách chính xác từng nốt.

Giám khảo Huy Tuấn sau khi xem xong phần trình diễn của ông Huỳnh Văn Sáu đã phải thốt lên rằng: "Chắc chắn đây là một tài năng, mặc dù nó dân dã nhưng đấy chính là chương trình Vietnam’s Got Talent".

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 4

Phần trình diễn của thí sinh Huỳnh Văn Sáu

Bên cạnh thổi nhạc bằng tiền, thí sinh cao tuổi này còn có những câu chuyện bên lề rất độc đáo. Ông đã từng bị liệt nhưng do nỗ lực luyện tập (tập thể hình, đi xe đạp…) mà hoàn toàn khỏi bệnh và có một sức khỏe dẻo dai mà không phải ai ở độ tuổi đó cũng có được.

Dù không biết chữ nhưng ông đã bươn chải rất nhiều nghề kiếm sống, và nghề nào cũng để lại cho ông những tiếng tăm nhất định.

Đến với Got Talent,t hí sinh cao tuổi chỉ muốn lấy tiếng mà không thực sự quan tâm đến tiền bạc và giải thưởng: “62 tuổi rồi mà tôi ao ước được đứng trên sân khấu diễn y như vầy nè, đặng tôi lấy tiếng thôi chứ tiền bạc nói trắng ra là tôi không quan tâm tới. Tôi bây giờ tiền thì bao la luôn, mà mỗi một tháng tôi lấy có 2 triệu thôi, tôi mua đậu hủ, ăn chay bốn mấy năm rồi”.
Phần trình diễn của thí sinh Huỳnh Văn Sáu:

Thí sinh nuốt rắn lục, giám khảo khóc thét

Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng đã khiến 3 giám khảo và khán giả phía dưới vô cùng sợ hãi khi dùng mũi khoan khoan xuyên mũi, đút thanh kiếm sắc nhọn và rắn lục vào sâu trong vòm họng.

Dù rất hoảng hốt với tiết mục của thí sinh này, các giám khảo cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó. Cả ba giám khảo đều đồng ý cho Nguyễn Văn Hoàng cơ hội vào vòng trong.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 5

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 6

Giám khảo Got talent sợ hãi trước phần trình diễn của Nguyễn Văn Hoàng

Thí sinh vẽ chân dung Thành Lộc

Chàng sinh viên kiến trúc Phạm Hồng Minh vẽ chân dung NSND Thành Lộc với chất liệu khá độc đáo là bột mì pha trộn với nước và bột kim tuyến.

Vận dụng kỹ thuật sáng tối và những mảng màu 3D, Hồng Minh đã thể hiện được trọn vẹn cái thần thái trên khuôn mặt của Thành Lộc khiến cho vị giám khảo này cũng như khán giả vô cùng thích thú.

Và thí sinh này đã có được sự đồng ý của 3 giám khảo để đi tiếp vào vòng trong.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 7

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 8

NSND Thành Lộc tạo dáng bên tác phẩm của Phạm Hồng Minh

Những chàng trai đeo nơ nhảy

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, nhóm nhảy HBO đã gây chú ý. Dù các thành viên của nhóm đều là nam nhưng mỗi người lại đeo một chiếc nơ xinh xắn trên đầu với ý nghĩa "phong thủy".

Với một tiết mục được dàn dựng khéo léo, duyên dáng kết hợp với phần mix nhạc vui nhộn, HBO đã dành được sự đồng ý của 3 giám khảo để đi tiếp.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 9

Những chàng trai vui nhộn của nhóm HBO

Video phần trình diễn của nhóm HBO:

Giọng ca núi rừng khiến Thành Lộc "nổi da gà"

Thí sinh người dân tộc Lạch Kran Jan đã chinh phục trọn vẹn trái tim của 3 vị giám khảo khi trình diễn ca khúc Đôi chân trần.

Sau khi hoàn tất phần trình diễn của mình, Kran Jan được giám khảo Huy Tuấn yêu cầu hát Trái tim bên lề - một ca khúc nổi tiếng của ca sỹ Bằng Kiều mà không hề có nhạc đệm.

Với cách hát hỏe khoắn nhưng đầy tình cảm, Kran Jan đã làm cho GK Thành Lộc "nổi da gà".

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 10

Thí sinh người dân tộc Lạch Kran Jan

Bà mẹ trẻ múa bụng “quyến rũ” GK Huy Tuấn

Một lần nữa nhạc sỹ Huy Tuấn lại bị mê hoặc bởi một thí sinh trình diễn belly dance.

Thí sinh Phạm Thị Kim Hương (nghệ danh Khiếu Hương) đã chứng tỏ được bản lĩnh của một cô giáo dạy belly dance khi thực hiện những động tác kỹ thuật rất điêu luyện. Kết hợp với những cái lắc hông điệu nghệ là đôi mắt hút hồn làm tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi màn biểu diễn của cô.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 11

Khiếu Hương chinh phục BGK khán giả bằng ánh mắt và những động tác điêu luyện

Thí sinh 59 tuổi hát My heart will go on

Vốn là một thợ cắt tóc nhưng thí sinh Đặng Thị Khuyên lại quyết định mang tới sân khấu Vietnam's got talent ca khúc kinh điển của Celine Dion - My heart will go.

Phần trình diễn của cô đã nhận được những nhận xét trái chiều từ phía Ban giám khảo.

Trong khi NSND Thành Lộc và cựu người mẫu Thúy Hạnh rất thích thú với "cách hát tiếng Anh bằng một tâm hồn rất Việt Nam" của thí sinh này thì nhạc sỹ Huy Tuấn thẳng thắn tuyên bố: "Tôi không thích lắm".

Tuy vậy, với hai sự đồng ý từ giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh, thí sinh Đặng Thị Khuyên đã được lọt vào vòng trong.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 12

Thí sinh Đặng Thị Khuyên và phần trình diễn trên sân khấu vietnam's got talent

Tương tự như trường hợp của thí sinh Đặng Thị Khuyên, thí sinh Trịnh Kim Anh cũng chọn một ca khúc của Celine Dion với tên gọi It's all coming back to me now và nhận được sự đồng ý của giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh.

Riêng giám khảo Huy Tuấn không đồng ý nhưng quyết định của anh không đủ để ngăn cản việc Trịnh Kim Anh lọt vào vòng trong.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 13

Trịnh Kim Anh may mắn lọt vào vòng trong

Thí sinh phản đối giảm khảo

Trình bày một ca khúc nhạc rock nhưng thí sinh Trần Duy Phước đã không nhận được sự hưởng ứng của Ban giám khảo.

Thậm chí, nhạc sỹ Huy Tuấn đã nhận xét thẳng rằng: “Bạn hát nghe như là đi ăn cướp ấy! Hát rock không phải cứ chạy lăng xăng tứ lung tung như thế. Trong bạn không có ngọn lửa của một rocker!”.

Tuy nhiên, Trần Duy Phước không đồng tình với lời nhân xét này. Anh cho rằng mình đã "cháy với rock" nhưng giám khảo đã không cảm nhận được.

Tập 7 Got talent: Tài không đợi tuổi - 14

Trần Duy Phước bị nhạc sỹ Huy Tuấn nhân xét là "hát rock như đi ăn cướp"

Thí sinh Nguyễn Cao Cường thậm chí còn "cãi tay đôi" với Ban giám khảo. Với ca khúc Hero của Enrique Inglesias, anh bị chê là giọng yếu nhưng đã lập tức chống chế: “Em không phải một ca sỹ!”

Khi bị giám khảo Huy Tuấn nhận xét là có giọng hát và chất giọng mô phỏng lại Enrique, thí sinh này lập tức phản bác: “Không phải là ai muốn bắt chước đước giống như vậy cũng được đâu ạ!”.

Chỉ tới khi nhạc sỹ Huy Tuấn nói thằng ra rằng, “Muốn nghe Enrique hát người ta sẽ mở Enrique ra nghe chứ người ta sẽ không tìm một bản copy mà không bằng!” thì Nguyễn Cao Cường mới im lặng.

Tuy nhiên, ngay khi rời sân khấu, thí sinh này vẫn giữ thái độ khá bất mãn với chia sẻ: “Anh nhạc sỹ Huy Tuấn đó cũng đã từng bắt chước người khác rồi thì ảnh mới lên được một cái vị trí như vậy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN