TT Obama được mời đóng phim về Nhà trắng

Sự kiện: Phim hành động

Tổng thống Mỹ Barack Obama được mời vào vai phụ trong series phim mà chính ông cũng là một "fan cuồng".

Giám đốc điều hành hãng Netflix, ông Reed Hastings đang cố gắng tạo cú đột phá và tâm điểm chú ý cho series phim truyền hình tâm lý chính trị ăn khách House of Cards với quyết định mời Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia 1 vai phụ.

Theo truyền thông Mỹ, ông Hastings đã có mặt tại Nhà Trắng để cùng Chính phủ Mỹ trao đổi về website Obamacare cũng như chương trình giám sát an ninh của Hoa Kỳ hôm 17/12. Trong buổi gặp gỡ ở phòng họp Rooservelt Room của Nhà Trắng, tổng thống da màu đã không ngần ngại hỏi ông Hastings về việc cho phép Chính phủ Mỹ áp dụng hình thức tổ chức bộ máy chính phủ tiên tiến trong mùa thứ hai của loạt phim House of Cards.

TT Obama được mời đóng phim về Nhà trắng - 1

Tổng thông Obama trụ trì buổi họp mặt gặp gỡ lãnh đạo các hãng công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng.

TT Obama được mời đóng phim về Nhà trắng - 2

Buổi gặp gỡ có TT Obama, phó tổng thống Joseph Biden (trái), CEO của Yahoo bà Marissa Mayer (trái 2) và CEO hãng Zynga, ông Mark Pincus (ngoài cùng bên trái).

Lời mời của CEO hãng Netflix tới ông Obama tham gia đóng phim House of Cards tại buổi họp ở Nhà Trắng.

Như được mở lời, ông Hastings ngay lập tức chộp lấy cơ hội và gửi lời mời Tổng thống Obama góp mặt với tư cách diễn viên khách mời trong loạt phim House of Cards mùa thứ 3 của Netflix, sánh vai cùng nhà chính trị gia khét tiếng và quỷ quyệt Frankd Underwood của nam tài tử Kevin Spacey.

Thay vì đưa ra lời đồng ý hay từ chối, Tổng thống Mỹ đã nhận xét về nhân vật chính trị gia của Kenvin Spacey - người thực hiện tốt vai trò của mình cũng như có được nhiều nhân viên dưới trướng  lỗi lạc: "Tôi luôn hy vọng mọi thứ sẽ phát huy hiệu quả mạnh mẽ tương tự như đối với Nhà Trắng ngoài đời thực". Sau đó, họ chuyển qua đề tài thù lao mà nhân vật phó tổng thống do ngôi sao Spacey thủ vai nhận được từ Nhà Trắng trong House of Cards. Đây được xem chỉ là câu nói đùa của ông Obama khi tránh đề cập đến việc nhận lời hay không tham gia đoàn phim.

TT Obama được mời đóng phim về Nhà trắng - 3

Hình Tổng thống Obama (trái) được ghép trên  bìa phim House of Cards.

TT Obama được mời đóng phim về Nhà trắng - 4

Nam tài tử Kevin Spacey cùng các ngôi sao trong House of Cards.

Trailer House of Cards mùa thứ hai.

Ông Obama không phải chính trị gia duy nhất ở Nhà Trắng là fan hâm mộ của loạt phim House of Cards. Truyền thông Mỹ tiết lộ cho biết, kể từ sau khi phim được phát sóng hôm 1/2/2013, đã có rất nhiều chính khách Mỹ tỏ ra quan tâm và bày tỏ sự thích thú của họ đối với loạt phim này của Netflix.

Giám đốc nội dung của Netflix là ông Ted Sarandos chia sẻ, ban đầu đoàn phim House of Cards chỉ có ý định thực hiện dựng bộ phim với hai season với 26 tập. Tuy nhiên vì độ ăn khách cũng như nhận được sự ái mộ của khán giả xem truyền hình, Netflix đã quyết định tiếp tục với mùa thứ 3. Thế nhưng, bộ phim sẽ còn kéo dài hơn nửa bởi độ "hot" thực sự lan tỏa và được các chính trị gia của Mỹ đặc biệt quan tâm.

House of Cards từng được đề cử 4 giải Quả cầu vàng và thắng 3 giải Emmy trong năm 2013 này, trong đó có giải thưởng quan trọng nhất là Đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn David Fincher. Ngoài ra những đề cử như Phim truyền hình xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc (Spacey), Nữ diễn viên xuất sắc (Robin Wright, vai Claire - vợ Underwood) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Corey Stoll, vai nhà chính trị gia trẻ phiền phức Peter Russo)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN