Ngắm 16 mỹ nhân Hoa "nghiêng nước nghiêng thành"

Đặng Lệ Quân được mệnh danh là giọng ca được thượng đế ban tặng nụ hôn, mở ra trào lưu âm nhạc say mê lòng người những năm 80 ở Hồng Kông. Những  Ngày nào trở lại hay Ngọt ngào... đều trở thành những ca khúc bất hủ mang tên Đặng Lệ Quân. Vẻ đẹp ngây thơ và đoan trang ở cô khiến người đời ví như một đóa lan đầy sắc hương, một đóa hoa thơm ngát nhưng lại có cá tính riêng ấn tượng. Đặng Lệ Quân là danh ca kinh điển cuối cùng bởi sau đó chưa một ai có thể điền vào chỗ trống mà cô để lại.

Theo Long Hy ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN