“Lính bắn tỉa Mỹ” hạ gục những người Navi trong “Avatar”

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Bộ phim “American Sniper” (tạm dịch: Lính bắn tỉa Mỹ) đang là bộ phim đắt khách nhất tại Hoa Kì. 

Bộ phim “American Sniper” (tạm dịch: Lính bắn tỉa Mỹ) đang là bộ phim đắt khách nhất tại Hoa Kì. 

Đứa con cưng của đạo diễn Clint Eastwood đã thiết lập kỉ lục mới khi kiếm được 90,2 triệu USD doanh thu chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu. Con số này đã vượt xa mốc 68 triệu USD mà bộ phim “Avatar” đạt được 5 năm trước. Hai bộ phim xếp sau “American Sniper” tuần qua là “The Wedding Ringer” và “Paddington”. Bộ phim đáng chú ý “Tak3n” của tài tử Liam Neeson nằm trong chuỗi phim hành động nổi tiếng “Taken” chỉ nằm ở vị trí thứ 4 với 14,1 triệu sau 2 tuần công chiếu. 

“Lính bắn tỉa Mỹ” hạ gục những người Navi trong “Avatar” - 1

American Sniper, bộ phim đang làm mưa làm gió tại phòng vé Hoa Kỳ.

Bộ phim có cốt truyện dựa trên cuộc đời của xạ thủ Chris Kyle. Xuất thân là một chàng trai có biệt tài bắn súng giỏi ở bang Texas,  anh sớm gia nhập lực lượng hải quân Seal và dần trở thành xạ thủ cừ khôi nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. 

 

Kyle đã từng tham chiến ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có Iraq, đi đến đâu anh cũng làm cho kẻ thù của mình phải khiếp sợ bởi khả năng thiện xạ từ cự ly 1900m. Trong mắt các đối thủ của Kely, anh nguy hiểm đến nỗi chúng từng phải treo thưởng 80.000 USD cho ai lấy được mạng sống của anh.

Năm 2012, xạ thủ này cho ra mắt cuốn sách “American Sniper” hé lộ nhiều bí mật trong đời sống tâm lý của những người xạ thủ. Ẩn chứa sau những lần bóp cò “bách phát, bách trúng” là tâm trạng giằng xé, đau đớn giữa một bên là cố gắng hoàn thànhnhiệm vụ được giao, một bên là tòa án lương tâm. Không may cho Kyle, “sinh nghề tử nghiệp”, ngày 02.02.2013, anh đã bị bắn chết tại trường bắn Rough Creek Lodge tại bang Texas. Nghi phạm Eddie Ray Routh bị buộc tội sát nhân, các điều tra sau đó chưa rõ tên này có bị rối loạn tâm thần hay không. 

“Lính bắn tỉa Mỹ” hạ gục những người Navi trong “Avatar” - 2

 Sniper Kyle của đời thực…

Sự ra đi của Chris Kyle là một mất mát lớn lao cho quân đội Hoa Kì. Theo con số thống kê chính thức của Bộ Quốc Phòng nước này, Kyle đã hạ sát 160 mục tiêu trong sự nghiệp, và được coi là tay súng cừ khôi nhất. Các nhà làm phim cũng rất nhanh chóng dựng nên một tuyệt tác điện ảnh để tưởng nhớ anh, và đây là lúc để bộ phim đến với mọi người. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Mỹ đối với bộ phim nói về anh hùng quốc gia cũng là điều dễ hiểu.

“Lính bắn tỉa Mỹ” hạ gục những người Navi trong “Avatar” - 3

… và một Sniper Kyle sống động trên phim.

Còn nhớ hồi năm 2010, siêu phẩm của đạo diễn James Cameron đã phá vỡ mọi kỉ lục doanh thu, vượt qua cả “Titanic” (1997) để trở thành biểu tượng thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh điện ảnh.  Chưa rõ liệu “American Sniper” có làm được điều đó hay không, nhưng đây là niềm khích lệ lớn lao đối với cả ekip làm phim. Mới đây bộ phim đã giành được đến 6 đề cử giải Oscar, trong đó có 2 hạng mục quan trọng là “Phim xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho diễn viên Bradley Cooper.

Trailer bộ phim “American Sniper”.

Bảng xếp hạng các bộ phim đứng đầu phòng vé Hoa Kỳ tuần qua:

"American Sniper" - $90.2 million
"The Wedding Ringer" - $21 million
"Paddington" - $19.3 million
"Tak3n" - $14.1 million
"Selma" - $8.3 million
"The Imitation Game" - $7.2 million
"Into the Woods" - $6.5 million
"The Hobbit: The Battle of the Five Armies" - $4.9 million
"Unbroken" - $4.3 million
"Blackhat" - $4 million

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN